24/07/2022 13:46 GMT+7

Úc muốn vừa hợp tác vừa đấu tranh với Trung Quốc

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Thủ tướng Úc Anthony Albanese kêu gọi Bắc Kinh dỡ bỏ tất cả các hạn chế thương mại với Canberra, tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc khi có thể nhưng sẽ đấu tranh vì lợi ích quốc gia khi cần thiết.

Úc muốn vừa hợp tác vừa đấu tranh với Trung Quốc - Ảnh 1.

Thủ tướng Úc Albanese kêu gọi cải thiện quan hệ với Trung Quốc nhưng tuyên bố sẽ không từ bỏ các lợi ích quốc gia - Ảnh: REUTERS

Lời kêu gọi được Thủ tướng Albanese đưa ra trong một cuộc phỏng vấn phát trên Đài Sky News Úc ngày 24-7.

Trong đó ông Albanese nhắc lại quan điểm của chính phủ mới ở Úc đối với Trung Quốc là sẽ “vừa hợp tác vừa đấu tranh để bảo vệ lợi ích quốc gia”.

Ông Albanese khẳng định việc Trung Quốc dỡ bỏ tất cả các hạn chế thương mại mà Trung Quốc áp đặt sẽ chỉ đem lại lợi ích cho cả hai quốc gia. "Trung Quốc cũng có lợi ích khi dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt Úc", nhà lãnh đạo Úc nêu vấn đề.

"Không có lý lẽ nào có thể biện minh cho hành động đó", ông Albanese nói về các hạn chế mà Trung Quốc đã áp đặt như một biện pháp trừng phạt xứ chuột túi khi căng thẳng chính trị leo thang.

Quan hệ Úc và Trung Quốc căng thẳng đến đỉnh điểm dưới thời của Thủ tướng Scott Morrison khi ông kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế độc lập về nguồn gốc COVID-19.

Nước Úc cũng chỉ trích mạnh mẽ các động thái của Trung Quốc tại Biển Đông, đặc khu Hong Kong và tham gia vào các cơ chế mà Bắc Kinh mô tả là tập hợp lực lượng nhằm kiềm chế nước này.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc đã tận dụng sức mạnh kinh tế để "trừng phạt" Úc khi cấm nhập khẩu hàng loạt mặt hàng của xứ chuột túi, trong đó có rượu vang và thịt bò.

Lời kêu gọi của Thủ tướng Albanese xuất hiện trong bối cảnh có một số đồn đoán trên truyền thông Úc rằng Bắc Kinh sắp dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu than của Úc.

Trước đó, ngoại trưởng hai nước đã gặp nhau bên lề hội nghị G20, đánh dấu cuộc gặp cấp cao nhất giữa chính quyền mới ở Úc và Trung Quốc. Bộ trưởng quốc phòng hai nước cũng có cuộc gặp bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore hôm 12-6.

Hiện chưa có chỉ dấu nào từ Trung Quốc cho thấy nước này sắp dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu với Úc.

Ngoại trưởng Úc gốc Hoa Penny Wong: Ngoại trưởng Úc gốc Hoa Penny Wong: 'Cứ 2 người Úc, 1 người sinh ra ở nước ngoài'

TTO - Trong chuyến thăm Malaysia, nơi bà sinh ra và sống những năm đầu đời, Ngoại trưởng Úc Penny Wong nói rằng câu chuyện của bà cho thấy Úc là một phần của châu Á.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên