08/12/2022 09:47 GMT+7

UBND TP Nha Trang đã 'chịu' thi hành án

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Liên quan vụ “Chủ tịch TP Nha Trang không chịu thi hành án, 3 cơ quan tỉnh yêu cầu chưa xong”, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh này cho biết UBND TP Nha Trang đã có thông báo thi hành án.

UBND TP Nha Trang đã chịu thi hành án - Ảnh 1.

Trên khu đất thừa kế của ông Nguyễn Văn Lụm tại thôn Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang (Khánh Hòa), hiện còn 14 ngôi mộ dòng họ - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Sau khi Tuổi Trẻ Online thông tin về vụ việc trên, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết trước đây, chủ tịch tỉnh từng có ý kiến chỉ đạo thực hiện quyết định của tòa về việc buộc thi hành án hành chính đã nêu.

Cụ thể, ngày 14-6-2022, TAND tỉnh Khánh Hòa có quyết định buộc thi hành án đối với bốn đương sự (gồm chủ tịch và UBND TP Nha Trang, chủ tịch và UBND xã Vĩnh Ngọc).

Những đương sự này không tự nguyện thi hành bản án hành chính phúc thẩm của TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Đó là án hành chính phúc thẩm về vụ kiện của vợ chồng ông Nguyễn Văn Lụm (70 tuổi) và bà Lê Thị Thôi (65 tuổi, đều ở thôn Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang). Ông bà không được làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất số 297, diện tích 920m2, được thừa kế, có nguồn gốc từ đất của ông cha đã mua cách đây 122 năm.

Theo quyết định buộc thi hành án, ngoài việc buộc bốn đương sự trên "có trách nhiệm thi hành án ngay sau khi nhận quyết định này", TAND tỉnh Khánh Hòa còn quy định "chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và xử lý trách nhiệm của chủ tịch UBND TP Nha Trang theo quy định pháp luật" về việc chấp hành thực thi quyết định buộc thi hành án.

Ngày 8-7-2022, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn thông báo ý kiến của chủ tịch UBND tỉnh "yêu cầu UBND TP Nha Trang khẩn trương thực hiện quyết định của TAND tỉnh Khánh Hòa theo đúng quy định pháp luật".

Về việc thi hành án, ngày 21-11-2022, UBND TP Nha Trang đã có văn bản gởi Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa cho rằng UBND xã Vĩnh Ngọc đã có văn bản "xác định thửa đất số 297 (920m2), tờ bản đồ số 5 xã Vĩnh Ngọc không thuộc đất công ích 5% nhưng thuộc đất công do UBND xã Vĩnh Ngọc quản lý".

Ngày 29-6-2022, UBND TP Nha Trang đã ban hành thông báo hủy quyết định giải quyết khiếu nại (lần 2) đối với ông Nguyễn Văn Lụm và bà Lê Thị Thôi. Vì vậy, theo UBND TP Nha Trang, đó "là đã thực hiện theo kết quả bản án" phúc thẩm của TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Thế nhưng, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc xác định thửa đất kể trên vẫn "thuộc đất công do UBND xã Vĩnh Ngọc quản lý" là không phù hợp với nhận định trong bản án hành chính phúc thẩm của TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Do đó, ngày 21-11-2022, viện trưởng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản "kiến nghị chủ tịch UBND TP Nha Trang thi hành ngay nghĩa vụ hành chính" theo đúng bản án hành chính phúc thẩm của TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Tối 7-12, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa xác nhận thông tin cơ quan này đã làm việc với đương sự phải thi hành án. UBND TP Nha Trang đã có thông báo cho các cơ quan chức năng cùng người được thi hành án kiểm tra các vấn đề liên quan nhằm thực hiện theo nội dung quyết định còn lại tại bản án hành chính phúc thẩm đã tuyên của TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Việc kiểm tra thi hành án sẽ có kết quả và báo cáo trước ngày 15-12.

Chủ tịch thành phố Nha Trang không chịu thi hành án, 3 cơ quan tỉnh yêu cầu chưa xong Chủ tịch thành phố Nha Trang không chịu thi hành án, 3 cơ quan tỉnh yêu cầu chưa xong

TTO - Xã Vĩnh Ngọc và TP Nha Trang (Khánh Hòa) không thi hành đúng bản án hành chính phúc thẩm của TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã có hiệu lực gần 2 năm. TAND tỉnh buộc thi hành án, Viện KSND tỉnh kiến nghị thi hành án ngay, nhưng bị đơn không chấp hành.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên