20/07/2022 10:33 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu kiểm tra, xử lý xâm phạm danh thắng Ba Làng An

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - UBND tỉnh Quảng Ngãi ra văn bản, yêu cầu các cơ quan phối hợp kiểm tra thông tin danh thắng Ba Làng An bị tàn phá tan hoang mà báo Tuổi Trẻ phản ánh.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu kiểm tra, xử lý xâm phạm danh thắng Ba Làng An - Ảnh 1.

Tháng 7-2020, góc phía bắc danh thắng Ba Làng An (gần trạm hải đăng Ba Làng An) hiện trạng là bờ kè và một căn nhà màu trắng - Ảnh: TRẦN MAI

Sáng 20-7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận ông Trần Hoàng Tuấn, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, vừa ký và ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan phối hợp kiểm tra xử lý nội dung báo Tuổi Trẻ phản ánh về việc danh thắng Ba Làng An (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) bị tàn phá tan hoang.

Cụ thể văn bản nêu rõ, ngày 18-7, báo Tuổi Trẻ có bài viết "Hai năm sau văn bản hỏa tốc, danh thắng Ba Làng An tan hoang còn nghiêm trọng hơn", phản ánh danh thắng bị xâm hại.

Yêu cầu UBND huyện Bình Sơn phối hợp với Sở Văn hóa - thể thao và du lịch và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh sự việc.

Trường hợp vi phạm, thực hiện ngay các biện pháp can thiệp kịp thời để bảo vệ danh thắng. Xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi trước ngày 30-8.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu kiểm tra, xử lý xâm phạm danh thắng Ba Làng An - Ảnh 2.

Tháng 7-2022, nhiều trụ bêtông được dựng thêm, ngoài ra có một căn nhà lớn với nhiều bàn ghế áp sát mặt biển được thi công sau ngày báo Tuổi Trẻ phản ánh - Ảnh: TRẦN MAI

Tháng 7-2020, báo Tuổi Trẻ có bài viết "Tan hoang danh thắng Ba Làng An", ghi nhận thực trạng đào phá danh thắng để làm đường và làm các quán nhậu ngay mép biển. Nhiều chuyên gia địa chất cũng phản ứng dữ dội với sự xâm hại này.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra văn bản hỏa tốc, đề nghị các bên liên quan khẩn trương vào cuộc, kiểm tra và xử lý, tránh việc để di tích bị xâm hại.

Thế nhưng, 2 năm sau, phóng viên ghi nhận mức độ tàn phá còn nghiêm trọng hơn thời điểm phản ánh. Rất nhiều công trình, trụ cột, bờ kè bêtông được xây dựng. Việc tháo dỡ những công trình trái phép, khôi phục hiện trạng sau 2 năm vẫn "giậm chân tại chỗ".

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu kiểm tra, xử lý xâm phạm danh thắng Ba Làng An - Ảnh 3.

Danh thắng Ba Làng An với địa chất tuyệt đẹp, quả đồi tự nhiên từng hoang sơ với những lối đi nhỏ đã bị xẻ nát làm đường và các công trình - Ảnh: TRẦN MAI

Trong cuộc họp báo thường kỳ đầu tháng 7 vừa qua, ông Đặng Văn Minh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nói rõ nếu không xử lý dứt điểm, việc xâm hại danh thắng Ba Làng An sẽ trở thành điểm nóng.

2 năm sau văn bản hỏa tốc, danh thắng Ba Làng An tan hoang còn nghiêm trọng hơn 2 năm sau văn bản hỏa tốc, danh thắng Ba Làng An tan hoang còn nghiêm trọng hơn

TTO - 2 năm sau văn bản hỏa tốc của UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu kiểm tra xử lý dứt điểm vụ việc danh thắng Ba Làng An (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị tàn phá, tình hình còn nghiêm trọng hơn.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên