22/09/2017 17:51 GMT+7

Uber bị London tước phép

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Kể từ đầu tháng 10, Uber không còn được hoạt động tại London, Anh vì 'liên quan vài vấn đề có nguy cơ đối với an ninh và an toàn công cộng".

Uber bị London tước phép - Ảnh 1.

Bảng quảng cáo Uber - Ảnh: AP

Chiều 22-9 (giờ VN), Sở giao thông London (TfL) quyết định tước giấy phép của hãng Uber. Theo quyết định, kể từ ngày 1-10, Uber không còn được phép hoạt động tại London.

Quyết định này giáng một đòn mạnh vào Uber cũng như ảnh hưởng đến 40.000 tài xế của hãng tại thủ đô nước Anh.

Reuters trích lời TfL: "Cách tiếp cận và quản lý của Uber biểu hiện sự thiếu trách nhiệm hợp tác trong một vài vấn đề bao hàm có nguy cơ đối với an ninh và an toàn công cộng".

Uber chưa đưa ra lời bình luận nào về quyết định này. Theo luật, Uber có 21 ngày để kháng án.

Thị trưởng London, Sadiq Khan đã lên tiếng ủng hộ quyết định này của TfL: "Mọi công ty tại London phải chơi theo luật và tuân theo tiêu chuẩn cao mà thành phố đề ra, nhất là khi dịch vụ liên quan đến an toàn của khách hàng. Rất sai nếu TfL tiếp tục cấp phép cho London vì nếu tiếp tục như vậy, sẽ đe dọa đến an toàn và an ninh của dân London".

Reuters cho biết tại London, điều kiện làm việc của Uber bị chỉ trích dữ dội từ phía các nhà làm luật, các nghiệp đoàn cũng như giới tài xế taxi truyền thống.

Trong thời gian qua, Uber dính nhiều bê bối cáo buộc đàn áp và quấy rối tình dục tại công ty dẫn đến việc các nhà đầu tư tạo áp lực buộc cựu CEO và đồng sáng lập Uber là Travis Kalanick phải từ chức.

Ngoài ra, Uber cũng bị tước phép ở một số nước như Đan Mạch, Hungary và gặp nhiều vấn đề pháp lý tại nhiều bang tại Mỹ cũng như nhiều nước trên thế giới.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên