28/05/2022 05:58 GMT+7

U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận giao hữu với U23 UAE tối nay 28-5

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Trận giao hữu với đội tuyển U23 UAE được xem là bài test chất lượng với đội tuyển U23 Việt Nam. Do đó, tân HLV Gong Oh Kyun đã dành phần lớn thời lượng buổi tập cho các nội dung rèn về cách di chuyển, phối hợp trong tấn công và phòng ngự.

U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận giao hữu với U23 UAE tối nay 28-5 - Ảnh 1.

HLV Gong Oh Kyun trên sân tập - Ảnh: VFF

Khuya 27-5, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng tại Dubai nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển U23 UAE diễn ra vào tối 28-5, trước khi lên đường sang Uzbekistan tham dự VCK U23 châu Á 2022.

Trận giao hữu với đội tuyển U23 UAE được xem là bài test rất chất lượng đối với đội tuyển U23 Việt Nam. Do đó, tân HLV Gong Oh Kyun đã dành phần lớn thời lượng của buổi tập cho các nội dung rèn về cách di chuyển, phối hợp trong tấn công và phòng ngự. Nhà cầm quân người Hàn Quốc yêu cầu các học trò cần phải xử lý thật nhanh trong mọi tình huống.

Các cầu thủ U23 Việt Nam, đặc biệt là nhóm 14 cầu thủ tham dự SEA Games 31, chỉ mới tập cùng HLV Gong Oh Kyun vài buổi tập. Vì thế, thật khó đòi hỏi sự hoàn hảo ở các cầu thủ khi tiếp cận một lối chơi mới. Nhưng điều đáng mừng là tất cả đều đang nỗ lực hết mình để có thể bước vào VCK U23 châu Á 2022 với sự tự tin cao nhất.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cho biết anh cảm thấy thật vinh dự khi được ban huấn luyện và các đồng đội tin tưởng trao cho băng đội trưởng. Anh chia sẻ: "Bản thân tôi nhận thấy phải có trách nhiệm hơn, cố gắng nhiều hơn nữa. Khi nghe thầy Gong Oh Kyun nói rằng thầy tin tưởng tôi và muốn tôi làm đội trưởng, tôi đã trả lời thầy là sẵn sàng nhận nhiệm vụ".

U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận giao hữu với U23 UAE tối nay 28-5 - Ảnh 2.

HLV Gong Oh Kyun trao đổi với tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng - Ảnh: VFF

Khi được hỏi về những khó khăn khi tiếp nhận lối chơi mới dưới sự huấn luyện của HLV Gong Oh Kyun, trung vệ Việt Anh cho biết anh không gặp vấn đề gì lớn do cũng quen với sơ đồ chiến thuật chơi với 4 hậu vệ tại CLB Hà Nội.

Nói về mục tiêu đặt ra tại VCK U23 châu Á 2022, Bùi Hoàng Việt Anh cho biết: "Khi tham dự bất kỳ giải đấu nào thì ai cũng muốn giành ngôi vô địch. Tuy vậy, trước mắt đội tuyển U23 Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để vượt qua vòng đấu bảng".

Về phần mình, tiền vệ trẻ Khuất Văn Khang trong lần đầu tiên tham dự đấu trường U23 châu lục cũng cho biết anh sẽ nỗ lực thi đấu thật tốt để cùng toàn đội có thành tích tốt nhất.

U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận giao hữu với U23 UAE tối nay 28-5 - Ảnh 3.

U23 Việt Nam với bài tập dứt điểm bóng bổng - Ảnh: VFF

Khuất Văn Khang được biết đến với "siêu phẩm" sút phạt từ cự ly 30m vào lưới Indonesia tại VCK U16 châu Á 2018. Cầu thủ này trước đó cũng là một trong những gương mặt chơi nổi bật trong đội hình đội tuyển U15 Việt Nam giành ngôi vô địch U15 Đông Nam Á 2017 sau khi đánh bại Thái Lan trong trận chung kết.

Văn Khang cho biết khả năng sút phạt cũng có thể được xem là thế mạnh của mình bởi anh đã tập luyện rất nhiều lần kỹ năng này nên cảm thất rất tự tin khi đứng trước trái bóng.

Sau trận giao hữu này, HLV Gong Oh Kyun sẽ loại 2 cầu thủ để gút danh sách 23 cầu thủ sang Uzbekistan vào ngày 29-5 để tham dự VCK U23 châu Á 2022.

Ở VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam ở bảng C sẽ lần lượt gặp U23 Thái Lan (ngày 2-6), U23 Hàn Quốc (5-6) và U23 Malaysia (8-6).

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan thay đội trưởng sau SEA Games 31 U23 Việt Nam và U23 Thái Lan thay đội trưởng sau SEA Games 31

TTO - Hai đội bóng cùng bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2022 là đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã đồng loạt thay đội trưởng cho giải đấu sẽ diễn ra tại Uzbekistan vào tháng tới.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên