24/11/2019 23:03 GMT+7

U22 Thái Lan 'lách luật' để bổ sung hậu vệ?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Ở buổi họp kỹ thuật bảng B vào hôm nay (24-11) trước khi bước vào thi đấu SEA Games 2019, đội tuyển U22 Thái Lan đăng ký bổ sung thành công hậu vệ phải Peerawat Akkatam thay tiền vệ Ekanit Panya bị chấn thương trước đó.

U22 Thái Lan lách luật để bổ sung hậu vệ? - Ảnh 1.

hậu vệ phải Peerawat Akkatam - Ảnh: CHANGSUEK

Tiền vệ Ekanit Panya bị chấn thương trong trận Thái Lan hòa đội tuyển Việt Nam 0-0 trên sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022 hôm 19-11. 

Chấn thương của Ekanit Panya ban đầu tưởng nhẹ, nên HLV Nishino vẫn quyết định giữ anh lại để cùng đội tuyển U22 Thái Lan sang Philippines. 

Chỉ đến sát ngày lên đường, nhà cầm quân người Nhật Bản mới phát hiện tình trạng của Ekanit nặng hơn chẩn đoán ban đầu. Vì thế, ông quyết định chỉ mang theo 19 cầu thủ U22 Thái Lan tham dự SEA Games.

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, HLV Nishino quyết định gọi bổ sung hậu vệ phải Peerawat Akkatam. Bởi U22 Thái Lan nằm ở bảng B có đến 6 đội, lịch thi đấu lại dày đặc, vì thế nếu chỉ đăng ký 19/20 cầu thủ là một sự thiệt thòi. 

U22 Thái Lan lách luật để bổ sung hậu vệ? - Ảnh 2.

HLV Nishino cùng U22 Thái Lan trong buổi tập chiều 24-11 - Ảnh: CHANGSUEK

Chỉ có điều có nhiều thông tin cho rằng Thái Lan đã "lách luật" bổ sung cầu thủ mới thay thế cho cầu thủ bất ngờ bị chấn thương khi đã hết hạn đăng ký. Bởi theo quy định, các đội chỉ được phép thay đổi vị trí thủ môn nếu có chấn thương sau khi chốt danh sách.

Tuy nhiên, trên thực tế ban tổ chức SEA Games 2019 chỉ gút danh sách chính thức 20 cầu thủ ở cuộc họp kỹ thuật, một ngày trước khi trận đấu diễn ra. Và HLV Nishino đã đăng ký hậu vệ Peerawat Akkatam trong cuộc họp kỹ thuật vào trưa 24-11.

Nói về câu chuyện này, một thành viên đội tuyển U22 Việt Nam chia sẻ: "Việc thay đổi danh sách đăng ký được phép thực hiện ở cuộc họp kỹ thuật trước giải. Miễn sao cầu thủ đăng ký đó có tên trong danh sách đăng ký sơ bộ cho ban tổ chức. Cái gì cũng phải theo luật. U22 Thái Lan nếu làm sai thì làm gì các đội trong bảng B lại để yên cho đăng ký".

U22 Thái Lan sẽ đá trận mở màn SEA Games 2019 với U22 Indonesia vào ngày mai (26-11) trên sân Rizal Memorial.

U22 Thái Lan lách luật để bổ sung hậu vệ? - Ảnh 3.
Ngắm sân Binan chỉ có 3.300 chỗ ngồi mà U22 Việt Nam sẽ thi đấu Ngắm sân Binan chỉ có 3.300 chỗ ngồi mà U22 Việt Nam sẽ thi đấu

TTO - Dù được lắp ráp thêm ghế ngồi nhưng sân Binan cũng chỉ có sức chứa 3.300 chỗ ngồi cho các trận đấu ở môn bóng đá nam và nữ tại SEA Games 2019 diễn ra tại Philippines.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên