17/09/2019 18:42 GMT+7

Tuyên tử hình nữ bị cáo 39 tuổi mang 22 bánh heroin về Việt Nam

L.Đ.
L.Đ.

TTO - Để vận chuyển số ma túy từ Lào về Việt Nam, Phan Thị Đào đã giấu 22 bánh, gần 8kg heroin, vào lốc máy cũ để qua mắt cơ quan chức năng.

Tuyên tử hình nữ bị cáo 39 tuổi mang 22 bánh heroin về Việt Nam - Ảnh 1.

Bị cáo Đào tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: T.X.

Ngày 17-9, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên tử hình bị cáo Phan Thị Đào (39 tuổi, trú tại thôn 3, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) về tội "vận chuyển mua bán trái phép chất ma tuý".

Theo bản án, Đào quen với Hoàng Thị Hiền (trú tại phường Nam Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) và được người này thuê vận chuyển ma túy xuyên biên giới.

Theo đó, ngày 10-8-2018, Hiền gọi cho Đào đi vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam với tiền công là 50 triệu đồng. Nhận lời, Đào đi xe khách từ Bắc Kạn đến Ninh Bình để gặp Hiền.

Tại đây, Hiền đưa cho Đào một túi nilông màu đen dán kín, bên trong đựng một xấp tiền đôla và 1 sim rác điện thoại để trả tiền mua ma túy, liên lạc. 

Khi đến thị trấn Lạc Sao (Bô Ly Khăm Say, Lào), gặp một người đàn ông tên Say (quốc tịch Lào) thì đưa gói nilông có tiền đôla và nhận lại lốc máy ôtô cũ để vận chuyển về Việt Nam.

Đến khoảng 11h ngày 11-8-2018, Đào đến Lạc Sao và được một thanh niên tên Say chủ động đón đến nhà nghỉ.

Khoảng 13h ngày 12-8-2018, Say dùng ôtô chở Đào đi đón xe về Việt Nam qua cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum). Trước khi lên xe, Say dặn Đào khi về Việt Nam, lúc xuống xe nhớ lấy lốc máy ôtô cũ bên trong có ma túy.

Tuy nhiên, đến khoảng 2h sáng 14-8-2018, chiếc xe chở hành khách, trong đó có Đào, đến Trạm CSGT Krông Búk (huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) thì bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra. Quá trình kiểm tra lốc máy ôtô cũ của Đào, lực lượng CSGT phát hiện 22 bánh ma túy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ số ma túy này để phục vụ điều tra, đồng thời tạm giữ của Đào 8,5 triệu đồng, 1 điện thoại di động. 

Tại bản kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, chất rắn màu trắng trong 22 bánh là ma túy có khối lượng 7,73kg, loại heroin.

Ngoài ra, quá trình điều tra, Đào còn khai nhận trước đó đã vận chuyển ma túy trót lọt cho Hiền 2 lần vào các ngày 20-7-2018 và ngày 1-8-2018. 

Đường vận chuyện cũng từ Lào qua cửa khẩu Bờ Y, xuôi quốc lộ 14 để đưa vào TP.HCM giao cho người đàn ông tên Thắng. Đào nhận tiền công mỗi chuyến 50 triệu đồng.

Tuyên tử hình nữ bị cáo 39 tuổi mang 22 bánh heroin về Việt Nam - Ảnh 2.

Số ma túy tang vật công an thu giữ - Ảnh: T.X.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên cần áp dụng hình phạt cao nhất, tuyên phạt Phan Thị Đào mức án tử hình về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy".

Trước đó, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Thị Đào mức án chung thân về tội danh trên. 

Sau đó, bản án sơ thẩm bị Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã kháng nghị lên cấp phúc thẩm xử theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Phan Thị Đào từ chung thân lên tử hình.

L.Đ.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên