06/02/2020 10:48 GMT+7

Tuyển nữ Việt Nam - Myanmar: Quyết đấu cho vé play-off dự Olympic

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Nếu đánh bại Myanmar trong trận ra quân ở bảng A vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 diễn ra vào 17h hôm nay (6-2) tại sân Jeju (Hàn Quốc), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giành quyền vào vòng play-off tranh vé đến Olympic Tokyo 2020.

Tuyển nữ Việt Nam - Myanmar: Quyết đấu cho vé play-off dự Olympic - Ảnh 1.

Huỳnh Như sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam có được chiến thắng trước Myanmar?- Ảnh: N.K.

Dù tuyển nữ Myanmar đã để thua chủ nhà Hàn Quốc đến 0-7 trong trận mở màn nhưng kết quả này không có nhiều ý nghĩa với Myanmar lẫn tuyển nữ Việt Nam. 

Nói vậy bởi kết quả đối đầu trực tiếp giữa hai đội vào hôm nay mới quyết định chiếc vé còn lại của bảng A vào vòng play-off sau khi vé đầu tiên chắc chắn sẽ thuộc về chủ nhà Hàn Quốc.

Tuy bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan là "đàn chị" ở khu vực Đông Nam Á nhưng Myanmar vẫn luôn là đối thủ khó chịu bởi lối chơi giàu thể lực và không ngại va chạm của mình. 

Năm 2019, đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar chỉ chạm trán nhau một lần ở vòng bảng Giải bóng đá nữ Đông Nam Á tại Thái Lan. 

Dù giành chiến thắng 4-0 nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn không vì thế mà tỏ ra khinh thường đối thủ. 

"Dù cũng đang trong quá trình trẻ hóa như đội tuyển nữ Việt Nam nhưng lối chơi hiện tại của các cầu thủ Myanmar có tốc độ khá cao. Vì thế, chúng tôi phải cảnh giác cao trước họ" - tiền đạo từng lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 trước Myanmar Nguyễn Hải Yến đánh giá.

Sự e dè của tuyển nữ Việt Nam đến từ việc hàng thủ không còn lá chắn thép - trung vệ Chương Thị Kiều do chấn thương. 

Theo thông tin từ Hải Yến, những buổi tập vừa qua tại Hàn Quốc, HLV Mai Đức Chung đã đưa ra nhiều giải pháp và các bài tập cho toàn đội để làm sao hạn chế các đường lên bóng nhanh của Myanmar.

Trong đó, việc thử nghiệm phương án cầu thủ thay thế dù chưa thể sánh bằng Chương Thị Kiều nhưng cũng tạo ra sự yên tâm cho toàn đội. Hải Yến cho biết: "Vắng Chương Thị Kiều là một tổn thất ở hàng phòng ngự cho toàn đội. 

Nhưng HLV Mai Đức Chung đã có giải pháp và chúng tôi cũng cảm thấy hợp lý để lấp khoảng trống và tạo tinh thần cho toàn đội thi đấu tốt. 

Tôi và các đồng đội đang rất tự tin và hào hứng bước vào trận đấu với Myanmar do đã nhuần nhuyễn các bài tập tấn công lẫn phòng ngự".

Không thi đấu ở lượt trận mở màn, đội tuyển nữ Việt Nam đã đến sân theo dõi trận Hàn Quốc - Myanmar. 

Đánh giá về đối thủ, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Myanmar đưa ra sân đội hình mạnh nhất khi thi đấu với Hàn Quốc chứ không hề dưỡng sức cho trận gặp Việt Nam. 

Họ đá với ý đồ phòng ngự phản công 4-5-1 nhằm hạn chế bàn thua. Nhưng Hàn Quốc lại quá vượt trội, chơi áp sát nên Myanmar không thể hiện được gì, lại còn bị mất người vì chấn thương. Chúng tôi đã biết rõ điểm mạnh yếu của Myanmar để bố trí đội hình hợp lý. 

Vị trí thay thế cho Chương Thị Kiều cũng tương đối ổn. Tôi có nghe nói thành viên của đội Myanmar phát biểu tự tin sẽ thắng Việt Nam để giành vé dự play-off, nhưng ra sân thi đấu thì mới biết ai là người mạnh hơn. Hiện toàn đội tuyển Việt Nam đang rất tự tin".

Muốn giành chiến thắng, cả Việt Nam và Myanmar đều phải trông chờ vào khả năng dứt điểm của các tiền đạo. Với tuyển nữ Việt Nam, đội trưởng Huỳnh Như và tiền đạo Hải Yến là niềm hi vọng lớn nhất. 

Còn với Myanmar, đó là Yee Yee Oo - chân sút 29 tuổi ghi nhiều bàn thắng nhất tại SEA Games 2019 với 4 bàn thắng, trong đó có bàn thắng giúp Myanmar vượt qua chủ nhà Philippines 2-1 ở trận tranh HCĐ.

Phát biểu trước trận đấu với Việt Nam, Yee Yee Oo tự tin nói: "Chúng tôi học được nhiều điều sau thất bại trước Hàn Quốc để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam. 

Chúng tôi tin tưởng vào khả năng của mình và đó là điều quan trọng giúp chúng tôi đánh bại tuyển Việt Nam. Tất cả chúng tôi đều muốn vào vòng play-off và sẽ cố gắng hết mình trong trận đấu này".

Hàn Quốc vùi dập Myanmar 7-0, tuyển nữ Việt Nam sáng cửa đi tiếp Hàn Quốc vùi dập Myanmar 7-0, tuyển nữ Việt Nam sáng cửa đi tiếp

TTO - Tuyển nữ Hàn Quốc thể hiện sức mạnh vượt trội, đánh bại Myanmar 7-0 ở trận ra quân bảng A vòng loại cuối cùng Olympic 2020 môn bóng đá nữ chiều 3-2. Kết quả được xem có lợi cho tuyển nữ Việt Nam.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên