30/05/2013 08:16 GMT+7

Tượng Phật trên núi lớn nhất châu Á

Đ.VỊNH
Đ.VỊNH

TT - Đó là tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (An Giang). Ngày 29-5, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức lễ công bố kỷ lục châu Á về tượng Phật lớn nhất trên đỉnh núi cho tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Cấm.

* Ngày mai bắt đầu Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam

Công bố kỷ lục tượng Phật lớn nhất đỉnh núi Cấm

S2EkavCd.jpgPhóng to
Tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang)- Ảnh: Văn Hải

Núi Cấm cao 710m so với mực nước biển, cao nhất trong dãy Thất Sơn của tỉnh An Giang. Núi này có phong cảnh đẹp, thời tiết mát mẻ và được mệnh danh là Đà Lạt của ĐBSCL. Đây là nơi gắn với nhiều truyền thuyết về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tâm linh nên luôn thu hút đông du khách đến hành hương, tham quan. Để có một công trình mang dấu ấn văn hóa và phục vụ nhu cầu tâm linh cho khách hành hương, tỉnh An Giang cho xây dựng tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi này. Công trình do Công ty TNHH Nam Long Cần Thơ xây dựng và nghệ nhân Thụy Lam đảm nhận việc tạc tượng. Tượng cao 33,6m, bằng bêtông cốt thép, diện tích bệ tượng 27mx27m nằm giữa khuôn viên 2,2ha trên đỉnh núi, trọng lượng cả nền và vỏ tượng 1.700 tấn, riêng tượng nặng 600 tấn. Tổng kinh phí xây tượng 33 tỉ đồng do nhiều nhà hảo tâm đóng góp.

Theo TS Ngô Quang Láng - phó giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang, tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Cấm đạt độ thẩm mỹ cao về kiến trúc, hài hòa giữa không gian núi rừng, có giá trị về văn hóa tâm linh.

Ông Hồ Việt Hiệp, phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết tới đây tỉnh sẽ quy hoạch đầu tư trung tâm du lịch hành hương tại núi Cấm.

* Từ ngày 31-5 đến 5-6 (nhằm 22 đến 27-4 âm lịch) sẽ diễn ra các nghi thức truyền thống của Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam lần thứ 13.

Theo kế hoạch, chiều 31-5 tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ và Trung tâm Văn hóa thị xã Châu Đốc bắt đầu lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ từ núi Sam về miếu. Sau đó, tại miếu Bà sẽ thực hiện các nghi lễ như lễ tắm Bà vào lúc 24g đêm 1-6, lễ thỉnh sắc thần rước sắc và bài vị Thoại Ngọc Hầu cùng hai phu nhân từ Sơn lăng về miếu Bà lúc 15g ngày 3-6, lễ túc yết dâng lễ vật và tiến hành cúng Bà lúc 24g đêm 3-6, tiếp đến là lễ xây chầu. Ngày 5-6 diễn ra lễ chánh tế từ 4g sáng và lễ hồi sắc lúc 15g.

Trong những ngày diễn ra lễ hội, tại thị xã Châu Đốc sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao gắn kết với sự kiện này. Theo đó, có ba sân khấu phục vụ lễ rước tượng Bà và biểu diễn nhạc ngũ âm tại núi Sam, hai sân khấu tại trung tâm thương mại Vĩnh Đông và công viên 30-4 với các chương trình biểu diễn của nhiều đoàn nghệ thuật trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, còn tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật, các trò chơi dân gian, các hoạt động thể thao như leo núi, đua thuyền, biểu diễn múa lân sư rồng...

Đ.VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên