03/07/2023 14:40 GMT+7

Tướng Nga nói Wagner rút đi không ảnh hưởng khả năng chiến đấu của quân Nga

Thượng tướng Nga Andrei Kartapolov tuyên bố việc công ty lính đánh thuê Wagner rút khỏi chiến dịch ở Ukraine không có ảnh hưởng gì tới khả năng chiến đấu của Nga ở Ukraine.

Ông Yevgeny Prigozhin, chủ sở hữu công ty lính đánh thuê Wagner, tại một khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine trong bức ảnh được công bố ngày 1-6 - Ảnh: REUTERS

Ông Yevgeny Prigozhin, chủ sở hữu công ty lính đánh thuê Wagner, tại một khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine trong bức ảnh được công bố ngày 1-6 - Ảnh: REUTERS

Trả lời Hãng tin TASS ngày 3-7, ông Kartapolov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, cho hay lực lượng vũ trang của họ vẫn có đủ phương tiện để lấp vào khoảng trống Wagner để lại.

Wagner là công ty lính đánh thuê do ông Yevgeny Prigozhin sở hữu. Lính Wagner đã tham gia nhiều chiến dịch của Nga tại Syria, châu Phi, và cũng là lực lượng có vai trò nổi bật trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga.

Tuy nhiên, ngày 24-6 qua, ông Prigozhin bất ngờ đưa quân tuần hành ngược về Matxcơva sau khi tố Bộ Quốc phòng Nga phóng tên lửa giết chết lính Wagner. Đây là cáo buộc phía chính quyền Nga bác bỏ.

Trong phát biểu được TASS trích dẫn trên, tướng Kartapolov lấy ví dụ liên quan tới vụ nổi loạn của Wagner. Ông khẳng định kể cả khi chẳng còn lính Wagner nào ở mặt trận, các lực lượng Nga vẫn hoạt động tốt.

"Vào thời điểm xảy ra cuộc binh biến, không có chiến binh Wagner nào ở tiền tuyến vì tất cả họ đều đóng quân trong các trại. Việc đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine thực tế vẫn được tiến hành mà không có sự tham gia của họ", ông Kartapolov nói.

Vị này cũng khẳng định Nga có đủ nhân lực và vật lực thay Wagner trong lực lượng dự bị. Tính tới nay, Nga vẫn không thấy có mối đe dọa nào về việc giảm khả năng chiến đấu cả trong trung hạn lẫn dài hạn, ông nhấn mạnh.

Sau vụ nổi loạn, ông chủ Wagner Prigozhin đã chấp nhận thỏa thuận với Belarus và hiện sống lưu vong ở nước này.

Một số thông tin từ truyền thông phương Tây nói Belarus đang dựng hàng chục lều, nghi là nơi đóng quân của các tay súng Wagner. 

Hình ảnh vệ tinh cho thấy nơi đóng quân tiềm năng này là một căn cứ quân sự cũ gần Asipovichi (Belarus). Thị trấn này cách biên giới của Belarus và Ukraine khoảng 230km.

Mới đây TASS dẫn lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết các chỉ huy của Wagner sở hữu kinh nghiệm chiến trường vô giá và có thể chia sẻ với lính Belarus.

Ukraine tăng cường an ninh biên giới sau khi trùm Wagner tới BelarusUkraine tăng cường an ninh biên giới sau khi trùm Wagner tới Belarus

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ đạo các tướng lĩnh tăng cường an ninh ở biên giới phía bắc giáp Belarus. Vừa qua ông chủ công ty lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã đến Belarus lánh mặt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên