18/04/2021 13:55 GMT+7

Tường đường Hoàng Sa được 'khoác áo mới' với thông điệp môi trường

N.C.THÀNH - N.THỊNH
N.C.THÀNH - N.THỊNH

TTO - Cũ kỹ, nhếch nhác bởi đủ loại sơn kẻ, giấy dán quảng cáo, mảng tường dài dọc đường Hoàng Sa (phường 11, quận 3, TP.HCM) trở nên đầy sống động sau khi được nhóm sinh viên ngành nội thất (ĐH Văn Lang) 'khoác áo mới'.

Tường đường Hoàng Sa được khoác áo mới với thông điệp môi trường - Ảnh 1.

Thông điệp nhân văn, hình ảnh ấn tượng cùng màu sắc hài hòa, những mảng tường cũ trên đường Hoàng Sa như được “khoác áo mới”

Trong cơn mưa chiều Sài Gòn, một nhóm sinh viên ngành nội thất Trường đại học Văn Lang cùng nhau tỉ mỉ làm sạch những mảng tường và "hô biến" chúng thành những bức tranh cổ động về môi trường. 

Những thông điệp về môi trường như "Trái đất đang nóng lên" cùng hình ảnh thú rừng, cây cối… được trang trí bằng những tranh tường với gam màu xanh hài hòa làm chủ đạo.

Cô Nguyễn Bảo Cúc Phương, giảng viên Trường đại học Văn Lang, cho biết những tranh vẽ, họa tiết trang trí lên tường được các bạn lấy từ những đồ án trang trí cơ bản trong năm nhất của mình khi học ở trường. 

"Hoạt động trên vừa là môn học thực hành giúp sinh viên có trải nghiệm thực tế, vừa là một trong những hoạt động hướng về cộng đồng vì một môi trường xanh sạch đẹp", cô Phương chia sẻ.

Tường đường Hoàng Sa được khoác áo mới với thông điệp môi trường - Ảnh 2.

Những thông điệp về môi trường được các bạn sinh viên truyền tải lên các mảng tường

Ngoài đường Hoàng Sa, nhóm sinh viên đã và đang "khoác áo mới" ở nhiều đường khác như hẻm 169 Trần Văn Đang (phường 11, quận 3), tường rào hẻm 444 Cách Mạng Tháng Tám  150m2, khu vực ga Sài Gòn với bức tường rộng đến 120m2.

Hoạt động được UBND phường 11, quận 3, TP.HCM và khoa mỹ thuật & thiết kế Trường đại học Văn Lang phối hợp tổ chức. Hai bên cũng ký kết kế hoạch liên tịch về việc thực hiện chỉnh trang cảnh quan, xây dựng phường 11 xanh, sạch và thân thiện môi trường.

"Hoạt động giúp xây dựng mối liên kết giữa nhà trường với chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư, từng bước giúp đỡ, hỗ trợ sinh viên có góc nhìn khách quan, giúp địa phương và cộng đồng dân cư có nhiều phương án sáng tạo, thiết thực, có tính thẩm mỹ cao" - bà Nguyễn Hoàng Oanh, phó chủ tịch UBND phường 11, quận 3, chia sẻ.

Tường đường Hoàng Sa được khoác áo mới với thông điệp môi trường - Ảnh 3.

Mảng tường được các bạn sinh viên “khoác áo mới” trên đường Hoàng Sa (phường 11, quận 3, TP.HCM)

Tường đường Hoàng Sa được khoác áo mới với thông điệp môi trường - Ảnh 4.

Người đi đường thích thú với những mảng tường đầy màu sắc do các bạn sinh viên vẽ nên

Tường đường Hoàng Sa được khoác áo mới với thông điệp môi trường - Ảnh 5.

Các bạn sinh viên nữ cũng xông xáo bắc thang vẽ những chi tiết ở trên cao

Tường đường Hoàng Sa được khoác áo mới với thông điệp môi trường - Ảnh 6.

Mặc mặt mũi, tay chân lấm lem màu sơn, các bạn vẫn tâm huyết với công việc

Tường đường Hoàng Sa được khoác áo mới với thông điệp môi trường - Ảnh 7.

Lê Nguyễn Anh Duy (sinh viên năm nhất, bên phải) tỉ mỉ từng nét vẽ để tái hiện hình ảnh trong bài thi vừa rồi của mình

Tường đường Hoàng Sa được khoác áo mới với thông điệp môi trường - Ảnh 8.

Sơn nền và những nét phác thảo đầu tiên (ảnh chụp chiều 16-4)

Ấn tượng tranh tường khổng lồ tại Hà Nội Ấn tượng tranh tường khổng lồ tại Hà Nội

TTO - Triển lãm tranh tường mang tên “Abilight” của nhóm nghệ sĩ Hitotzuki lần đầu tiên ra mắt chiều 14-12, tại Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản (27 Quang Trung, Hà Nội).

N.C.THÀNH - N.THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên