14/04/2021 09:39 GMT+7

Tuần tra xuyên rừng sâu 'khóa' đường mòn, lối mở ngăn dịch xâm nhập

TRUNG TÂN - NGỌC LÂN - NGUYỄN HOÀN
TRUNG TÂN - NGỌC LÂN - NGUYỄN HOÀN

TTO - Trước nguy cơ dịch COVID-19 từ Campuchia xâm nhập qua các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới Tây Nguyên, bộ đội biên phòng tăng cường độ tuần tra xuyên rừng chống dịch.

Tuần tra xuyên rừng sâu khóa đường mòn, lối mở ngăn dịch xâm nhập - Ảnh 1.

Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông tuần tra ban đêm phòng chống dịch - Ảnh: NGUYỄN HOÀN

Theo chân các nhóm tuần tra, PV - CTV của Tuổi Trẻ Online ghi nhận các chốt chặn được tăng cường để ngăn chặn người nhập cảnh, vượt biên trái quy định. Lực lượng bộ đội biên phòng được huy động cho tuần tra xuyên rừng để kiểm soát các đường mòn, lối mở dọc biên giới với Vương quốc Campuchia.

Đại tá Phạm Mạnh Tiến, chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông, cho biết từ khi dịch bùng phát bên nước bạn, đơn vị luôn chủ động quân số 100% tại các chốt chặn và triển khai tuần tra ngăn chặn vượt biên trái phép.

Mỗi người dân là một "chốt chặn"

Tuần tra xuyên rừng sâu khóa đường mòn, lối mở ngăn dịch xâm nhập - Ảnh 2.

Bộ đội biên phòng Đắk Nông đến tận nương rẫy sát biên giới, phổ biến kiến thức cho người dân - Ảnh: NGUYỄN HOÀN

Dù huy động tối đa lực lượng cũng khó kiểm soát hết địa bàn được, nếu không dựa vào dân. Vì thế, để phòng dịch tốt, bộ đội biên phòng xác định: Mỗi người dân là một "chốt chặn".

Tại xã biên giới Thuận An (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) có hơn 30% dân số là đồng bào M'nông sống tập trung tại hai bon Sar Pa và Bu Đắk. Người dân tại đây có nương rẫy sát biên giới và có mối quan hệ thân tộc, nên thường xuyên qua lại thăm thân với người dân Campuchia.

Từ tháng 3-2020 đến nay, Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An đã lập 3 chốt kiểm soát dịch bệnh ở xã. Trung tá Doãn Văn Tiến, chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An, cho biết khu vực đơn vị được giao kiểm soát chỉ cách Campuchia một con suối nhỏ, việc xuất nhập cảnh trái phép có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, cùng với việc tuần tra kiểm soát chặt chẽ trên biên giới, công tác tuyên truyền, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân là nhiệm vụ hàng đầu để thực hiện thành công nhiệm vụ chống dịch và bảo vệ biên giới.

Tuần tra xuyên rừng sâu khóa đường mòn, lối mở ngăn dịch xâm nhập - Ảnh 3.

Những chốt dã chiến trên các đường ngang, lối mở đã được tăng cường - Ảnh: NGUYỄN HOÀN

"Từ sau tết, đơn vị tiếp tục duy trì 25 tổ, chốt nhưng tăng quân số, cường độ tuần tra dọc tuyến biên giới để nắm thông tin, yêu cầu khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung với những trường hợp từ Campuchia trở về. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã ngăn chặn 4 vụ, 7 người dân xuất, nhập cảnh trái phép", đại tá Phạm Mạnh Tiến thông tin.

Phòng dịch từ xa

Tuần tra xuyên rừng sâu khóa đường mòn, lối mở ngăn dịch xâm nhập - Ảnh 4.

Để đảm bảo phòng dịch từ xa, Bộ đội biên phòng Đắk Lắk phối hợp với lực lượng quân đội Campuchia nắm thông tin, cùng phòng chống dịch hai bên biên giới - Ảnh: NGỌC LÂN

Tại Đắk Lắk, lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cho biết đã tăng cường nhiều biện pháp đồng bộ nhằm siết chặt biên giới. Ngày 25-3, Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri (Campuchia) phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Đào (46 tuổi) và Hứa Văn Chiến (43 tuổi, đều có hộ khẩu thường trú tại thôn 19, xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) xuất nhập cảnh trái phép, bàn giao địa phương cách ly theo quy định.

Trên toàn tuyến biên giới, Đắk Lắk tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện tại 6 chốt cố định, 2 chốt cơ động và 18 tổ tuần tra, mật phục trên toàn bộ đoạn biên giới dài hơn 73 km tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Campuchia).

Tuần tra xuyên rừng sâu khóa đường mòn, lối mở ngăn dịch xâm nhập - Ảnh 5.

Đường biên giới dài, nhiều đường ngang, lối mở nên dù trong thời tiết như thiêu đốt, Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk vẫn tăng cường tuần tra, kiểm soát - Ảnh: NGỌC LÂN

Lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng cũng phối hợp với bộ đội biên phòng 2 tỉnh Đắk Nông và Gia Lai trong bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp. 

Đại tá Đào Viết Hùng - chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk - cho biết tình hình COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Campuchia, nên thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Lắk có chính sách hỗ trợ lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. 

"Đặc biệt là hỗ trợ các trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Điều này vừa giúp nước bạn phòng dịch bệnh và cũng ngăn chặn tình trạng xâm nhập trái phép, phòng dịch từ trước", đại tá Hùng nói.

Tuần tra xuyên rừng sâu khóa đường mòn, lối mở ngăn dịch xâm nhập - Ảnh 6.

Nhiều chốt chặn phòng dịch của Bộ đội biên phòng Đắk Nông đã được lập để kiểm soát dịch bệnh - Ảnh: NGUYỄN HOÀN

Tuần tra xuyên rừng sâu khóa đường mòn, lối mở ngăn dịch xâm nhập - Ảnh 7.

Bộ đội ăn ngủ giữa rừng sâu, trong điều kiện thiếu thốn, nhất là nước sinh hoạt, nhiều tháng liền - Ảnh: NGUYỄN HOÀN

Tuần tra xuyên rừng sâu khóa đường mòn, lối mở ngăn dịch xâm nhập - Ảnh 8.

Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phòng chống dịch suốt tuyến biên giới - Ảnh: NGUYỄN HOÀN

Tuần tra xuyên rừng sâu khóa đường mòn, lối mở ngăn dịch xâm nhập - Ảnh 9.

Bộ đội biên phòng Đắk Nông đo thân nhiệt cho người dân khu vực biên giới - Ảnh: NGUYỄN HOÀN

Tuần tra xuyên rừng sâu khóa đường mòn, lối mở ngăn dịch xâm nhập - Ảnh 10.

Các tổ, chốt lưu động tăng tần suất tuần tra, kiểm soát biên giới, thường xuyên thay đổi địa điểm mật phục; phát huy những trang bị nhìn xa như đài quan sát, ống nhòm xa để phát hiện các đối tượng có dấu hiệu xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh: NGỌC LÂN

‘Mỗi người dân biên giới phải là chiến sĩ phòng chống dịch COVID-19’ ‘Mỗi người dân biên giới phải là chiến sĩ phòng chống dịch COVID-19’

TTO - Ông Nguyễn Thanh Bình - chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đã đề nghị như trên tại buổi làm việc ngày 5-1 với các cơ quan, ban ngành tỉnh quanh việc tăng cường lực lượng chống dịch COVID-19 ở biên giới.

TRUNG TÂN - NGỌC LÂN - NGUYỄN HOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên