04/11/2019 06:30 GMT+7

Tuần này, Thủ tướng và 4 bộ trưởng trả lời chất vấn trước Quốc hội

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TTO - Trọng tâm của tuần làm việc thứ ba, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV là các phiên chất vấn và trả lời chất vấn kéo dài liên tục 3 ngày, bắt đầu từ thứ tư (6-11), được truyền hình trực tiếp.

Tuần này, Thủ tướng và 4 bộ trưởng trả lời chất vấn trước Quốc hội - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt Chính phủ đăng đàn trả lời chất vấn chiều 8-11 - Ảnh: NGỌC HIỂN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 4 bộ trưởng các lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương, Nội vụ và Thông tin truyền thông sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội 4 nhóm vấn đề.

Trong đó, bộ trưởng Bộ Công thương sẽ trả lời về các vấn đề rất thời sự như quy hoạch năng lượng mới, năng lượng tái tạo, công tác quản lý thị trường, phòng chống gian lận thương mại, quản lý cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng…

Các vấn đề về sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp nhân sự sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính và công tác xử lý vi phạm của cán bộ… sẽ là nội dung trả lời chất vấn của bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Với từng nhóm vấn đề được chất vấn, các phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực và các bộ trưởng, trưởng ngành liên quan sẽ cùng tham gia giải đáp làm rõ thêm.

Do đây là kỳ họp cuối năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt Chính phủ đăng đàn trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu quan tâm vào chiều 8-11.

Toàn bộ các phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được truyền hình và phát thanh trực tiếp.

Trước đó, Quốc hội sẽ khởi đầu tuần làm việc mới sáng 4-11 bằng việc lắng nghe và thảo luận báo cáo về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 do bộ trưởng Bộ Công an trình bày.

Cùng với đó là các báo cáo về công tác năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp (về thi hành án) và báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Vấn đề tham nhũng không có trong danh sách chất vấn Vấn đề tham nhũng không có trong danh sách chất vấn

TTO - Chỉ có 70% đại biểu Quốc hội đồng ý, nên nhóm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thanh tra như phát hiện và xử lý tham nhũng; thực hiện kết luận sau thanh tra; thu hồi tài sản do tham nhũng... bị loại khỏi danh sách dự kiến chất vấn.

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên