30/09/2022 16:06 GMT+7

Tử hình kế toán tham ô tài sản hơn 228 tỉ đồng

ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT

TTO - Ngày 30-9, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Thành mức án tử hình về tội tham ô tài sản hơn 228 tỉ đồng khi làm kế toán tại Công ty TNHH Pilmico Việt Nam.

Tử hình kế toán tham ô tài sản hơn 228 tỉ đồng - Ảnh 1.

Quang cảnh tại phiên tòa xét xử ngày 30-9 - Ảnh: TỐNG DOANH

Theo cáo trạng, tháng 12-2013, bị cáo Nguyễn Trung Thành (42 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) được bổ nhiệm làm kế toán trưởng Công ty TNHH Pilmico Việt Nam, quản lý, điều hành phòng kế toán.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1-2017 đến tháng 4-2020, Thành đã lợi dụng chức vụ lập khống (làm giả) 181 ủy nhiệm chi thanh toán tiền cho khách hàng nhằm chiếm đoạt hơn 228 tỉ đồng để đánh bạc, trả nợ và dùng vào mục đích cá nhân.

Để che giấu hành vi của mình, Thành đã làm giả 124 ủy nhiệm chi của Công ty TNHH Pilmico Việt Nam thanh toán tiền cho các đối tác; 4 hợp đồng tiền gửi giữa công ty này với một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 2 giấy xác nhận số dư tiền gửi rồi cung cấp cho đơn vị kiểm toán.

Cũng trong khoảng thời gian tháng 1-2017 đến tháng 4-2020, Nguyễn Tấn Tài (41 tuổi, ngụ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã hỗ trợ cho Nguyễn Trung Thành và Trần Văn Quang (37 tuổi, ngụ thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá trên một số trang mạng có máy chủ đặt tại nước ngoài hơn 143 tỉ đồng từ số tiền Thành chiếm đoạt của công ty.

Đến tháng 4-2020, Công ty Pilmico International Ptl.Ltd (tại Singapore) yêu cầu Công ty TNHH Pilmico Việt Nam chuyển 330 tỉ đồng lợi nhuận, do không còn tiền để chuyển nên Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình với lãnh đạo công ty.

Tháng 7-2020, lãnh đạo Công ty TNHH Pilmico Việt Nam tố giác hành vi phạm tội của Thành với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp.

Tử hình kế toán tham ô tài sản hơn 228 tỉ đồng - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Trung Thành tại tòa - Ảnh: TỐNG DOANH

Sau hơn một tuần xét xử, ngày 30-9, hội đồng xét xử TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Thành mức án tử hình về các tội: tham ô tài sản, đánh bạc, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đồng thời buộc bị cáo Thành bồi thường cho Công ty TNHH Pilmico Việt Nam số tiền đã chiếm đoạt còn lại là gần 215 tỉ đồng, nộp số tiền thu lợi bất chính trên 3,4 tỉ đồng để sung vào ngân sách nhà nước.

Bị cáo Trần Văn Quang nhận mức án 5 năm tù, bị buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 82 tỉ đồng. Bị cáo Nguyễn Tấn Tài nhận mức án 3 năm tù và phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.

Tham ô hơn 57,7 tỉ, kế toán phòng giao dịch ngân hàng lãnh án chung thân Tham ô hơn 57,7 tỉ, kế toán phòng giao dịch ngân hàng lãnh án chung thân

TTO - Một nữ kế toán phòng giao dịch ngân hàng ở Khánh Hòa bị phạt tù chung thân do tham ô, còn hai cựu lãnh đạo phòng giao dịch này phải lãnh án tù do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

ĐẶNG TUYẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên