03/01/2021 17:18 GMT+7

Từ 16h chiều 3-1, cửa ngõ miền Tây của Sài Gòn đông dần, trái cây, gà qué 'đu' xe

CHÂU TUẤN - LÊ PHAN
CHÂU TUẤN - LÊ PHAN

TTO - Chiều 3-1, sau kỳ nghỉ Tết dương lịch kéo dài 3 ngày, người dân từ khắp các tỉnh lại trở về TP.HCM với lỉnh kỉnh đồ đạc, trái cây, quà quê.

Từ 16h chiều 3-1, cửa ngõ miền Tây của Sài Gòn đông dần, trái cây, gà qué đu xe - Ảnh 1.

Hàng ngàn người từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM chiều 3-1

Từ 16h chiều, khu vực cửa ngõ phía tây TP.HCM tại quốc lộ 1 bắt đầu đông xe dần. Lượng xe khách, xe máy từ các tỉnh miền Tây đổ về TP.HCM về chiều càng nhiều. Dễ dàng nhận biết những người này vừa từ quê trở lên thành phố sau kỳ nghỉ lễ với lỉnh kỉnh đồ đạc sau xe.

Hình ảnh dễ bắt gặp là xe máy chở theo balô, túi xách quần áo phía trước, sau xe chở thêm một ít quà quê như trái cây, giỏ lát bên trong có gà vịt...

Đoạn đường dài cộng với thời tiết oi bức của miền Nam những ngày này khiến nhiều người mệt mỏi, trẻ em gục đầu trước xe.

Lo xảy ra ùn ứ, lực lượng CSGT túc trực tại các giao lộ lớn như Nguyễn Hữu Trí - quốc lộ 1, cầu vượt Nguyễn Văn Linh, giao lộ quốc lộ 1 - Đinh Đức Thiện để phân luồng giao thông, hướng dẫn hướng đi cho người dân.

Tương tự tại đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, khoảng 17h, ôtô, xe khách cũng bắt đầu nối đuôi nhau về thành phố.

Trước đó cơ quan chức năng cho biết lượng khách về quê nghỉ Tết dương lịch thông qua bến xe miền Tây khoảng 30.000 - 32.000 khách với 1.080 xe rời bến. Còn tại bến xe miền Đông khoảng 19.000 khách với 1.000 xe xuất bến.

Từ 16h chiều 3-1, cửa ngõ miền Tây của Sài Gòn đông dần, trái cây, gà qué đu xe - Ảnh 2.

Thời tiết Nam Bộ hôm nay oi bức, dễ gây kiệt sức cho người di chuyển trên đoạn đường dài

Từ 16h chiều 3-1, cửa ngõ miền Tây của Sài Gòn đông dần, trái cây, gà qué đu xe - Ảnh 3.

Bé gái ngủ gục vì mệt

Từ 16h chiều 3-1, cửa ngõ miền Tây của Sài Gòn đông dần, trái cây, gà qué đu xe - Ảnh 4.

Một gia đình lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại thành phố

Từ 16h chiều 3-1, cửa ngõ miền Tây của Sài Gòn đông dần, trái cây, gà qué đu xe - Ảnh 5.

CSGT thuộc đội CSGT Tân Túc phân luồng hướng dẫn người dân di chuyển

Từ 16h chiều 3-1, cửa ngõ miền Tây của Sài Gòn đông dần, trái cây, gà qué đu xe - Ảnh 6.

Bé trai ngủ gục trên tay người thân, do đường dài nên các gia đình thường thay nhau cầm lái

Từ 16h chiều 3-1, cửa ngõ miền Tây của Sài Gòn đông dần, trái cây, gà qué đu xe - Ảnh 7.

Lỉnh kỉnh quà quê lên thành phố

Từ 16h chiều 3-1, cửa ngõ miền Tây của Sài Gòn đông dần, trái cây, gà qué đu xe - Ảnh 8.

Quốc lộ 1 qua huyện Bình Chánh luôn trong tình trạng ùn ứ mỗi dịp lễ tết

Từ 16h chiều 3-1, cửa ngõ miền Tây của Sài Gòn đông dần, trái cây, gà qué đu xe - Ảnh 9.

Về quê lên không thể thiếu quà quê như gà, vịt, trái cây...

Trạm thu phí cầu Rạch Miễu liên tục xả trạm vì kẹt xe Trạm thu phí cầu Rạch Miễu liên tục xả trạm vì kẹt xe

TTO - Ngày 1-1, ông Hà Ngọc Nam - phó giám đốc Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu - cho biết trạm thu phí cầu Rạch Miễu đã phải xả trạm liên tục trong ngày để giải quyết tình trạng kẹt xe hai đầu cầu.

CHÂU TUẤN - LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên