29/08/2021 14:55 GMT+7

Từ 15h chiều nay, người dân Nha Trang phải ở nhà để xét nghiệm hỏa tốc

PHAN SÔNG NGÂN - MINH CHIẾN - LÂM THIÊN
PHAN SÔNG NGÂN - MINH CHIẾN - LÂM THIÊN

TTO - Trưa 29-8, chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết mục đích “khóa chặt” toàn bộ người dân ở nhà từ 15h cùng ngày đến 6h sáng hôm sau là để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho được 100% hộ dân.

Từ 15h chiều nay, người dân Nha Trang phải ở nhà để xét nghiệm hỏa tốc - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một khu dân cư phường Phước Hải, TP Nha Trang (Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang Nguyễn Sỹ Khánh, trong thời gian phong tỏa, giãn cách xã hội vừa qua đến nay, các địa phương của thành phố đã tích cực lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, truy vết cách ly y tế nhiều F0, F1 có nguy cơ lây lan ra khỏi cộng đồng nên tình hình dịch, bệnh COVID-19 trên các địa bàn đã dần được kiểm soát.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn không ít người dân chưa tự giác chấp hành, hợp tác để lấy mẫu xét nghiệm nên nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 vẫn còn trong các khu dân cư, cộng đồng.

Trưa 29-8, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân có văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, giao Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh cùng UBND thành phố Nha Trang và các đơn vị liên quan triển khai ngay "Chiến dịch lấy mẫu tầm soát để phòng, chống dịch COVID-19 đối với địa bàn thành phố Nha Trang".

Chiến dịch diễn ra từ 15h đến 20h ngày chủ nhật 29-8 (có thể kéo dài ở địa bàn phức tạp) và sẽ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với 100% hộ dân chưa xét nghiệm.

Theo đó, toàn bộ người dân thành phố Nha Trang, kể cả cán bộ, công chức và các đối tượng được hoạt động nghiệp vụ bình thường trước đó, đều được "yêu cầu tuyệt đối không ra khỏi nhà từ 15h chiều 29-8 đến 6h sáng 30-8-2021" để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo chiến dịch đã nêu.

Các trường hợp được ra đường là: lực lượng tham gia kế hoạch lấy mẫu; chuyên gia, nhân viên kỹ thuật phải thực hiện xử lý, khắc phục các sự cố kỹ thuật điện, nước, viễn thông; lực lượng phòng chống dịch, phòng chống cháy nổ, cấp cứu, xử lý vấn đề về an ninh trật tự, an toàn xã hội, công việc bí mật của cơ quan nhà nước.

Được biết việc lấy mẫu sẽ thực hiện tại từng hộ gia đình bằng phương pháp xét nghiệm gộp mẫu, gộp từ 3 - 5 mẫu. TP Nha Trang sẽ thành lập 1.300 tổ lấy mẫu, mỗi tổ gồm 5 người. Sau khi kết thúc việc lấy mẫu, phải có biên bản bàn giao giữa tổ lấy mẫu, tổ dân phố.

Nha Trang hiện đã phát hiện hơn 3.600 ca nhiễm COVID-19.

Quy Nhơn phong tỏa 4 xã phường để tầm soát trên diện rộng

Trưa 29-8, ông Ngô Hoàng Nam, chủ tịch UBND TP Quy Nhơn (Bình Định), cho biết thành phố vừa quyết định phong tỏa tạm thời 4 xã, phường để tầm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Theo ông Ngô Hoàng Nam, các địa phương áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời gồm: xã Phước Mỹ, phường Bùi Thị Xuân, phường Trần Quang Diệu và phường Hải Cảng.

"Vừa qua, lực lượng y tế phòng chống dịch phát hiện các ca F0 tại 4 địa phương trên nên thành phố tạm thời áp dụng biện pháp phong tỏa trong vòng 48 giờ kể từ 0h ngày 30-8, ai ở đâu ở yên đó để lực lượng chức năng tiến hành tầm soát dịch bệnh, ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh", ông Ngô Hoàng Nam cho biết thêm.

Cũng theo ông Nam, thành phố đã giao Trung tâm Y tế phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư trang thiết bị y tế phục vụ cho việc tầm soát trên diện rộng.

'Đưa chợ ra phố' ở Nha Trang: An toàn, người mua người bán đều thích

TTO - Sau khi thí điểm mô hình 'Đưa chợ ra phố' thành công ở phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang nhân rộng mô hình này ra những xã, phường còn lại, bước đầu tạo hiệu ứng rất tích cực từ phía người dân.

PHAN SÔNG NGÂN - MINH CHIẾN - LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên