12/04/2020 19:25 GMT+7

Truy tìm tàu hàng có chữ 'Sài Gòn 815' tông chìm tàu cá rồi bỏ chạy

TTXVN
TTXVN

TTO - Tàu chở hàng được sơn màu xám đen, có chữ "Sài Gòn 815" tông chìm tàu cá nhưng không dừng lại để cứu hộ, cứu nạn ngư dân mà vẫn tiếp tục hành trình.

Ngày 12-4, đại tá Nguyễn Ngọc Minh, chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, cho biết đơn vị đã có báo cáo gửi Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng đề nghị đồn biên phòng các tỉnh ven biển phối hợp truy tìm một tàu chở hàng gây tai nạn cho tàu cá rồi bỏ trốn.

Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, trước đó, ngày 10-4, tàu cá mang biển kiểm soát PY 40087 TS do ông Nguyễn Hạnh (sinh năm 1950, trú khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) làm chủ tàu cùng ba ngư dân đang đánh bắt hải sản tại vùng biển Bình Định thì bất ngờ va chạm với một tàu chở hàng đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam khiến tàu của ông Hạnh bị chìm.

Sau khi xảy ra va chạm, tàu chở hàng không dừng lại cứu hộ, cứu nạn ngư dân mà vẫn tiếp tục hành trình.

Qua nhận dạng của các thuyền viên, tàu chở hàng được sơn màu xám đen, có chữ Sài Gòn 815.

Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Đồn biên phòng Xuân Đài (đơn vị đóng chân trên địa bàn thị xã Sông Cầu) liên hệ với các tàu cá gần khu vực tàu gặp nạn ứng cứu, đưa các ngư dân vào bờ an toàn.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cũng đã chỉ đạo Đồn biên phòng Xuân Đài thăm hỏi, động viên gia đình chủ tàu cá và các thuyền viên gặp nạn.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên