07/01/2022 16:30 GMT+7

Trường Đại học Văn Lang Ký kết hợp tác cùng Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới

T.D.V
T.D.V

Ngày 06/01/2022, Trường Đại học Văn Lang lần đầu tiên khai mạc sự kiện gặp mặt với quy mô lớn nhất dành cho tân học viên Thạc sĩ khóa 1 ngành Quản trị Khách sạn, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành.

Chương trình có sự góp mặt của các đại diện cấp cao từ Lãnh sự quán Indonesia, các khách sạn tầm cỡ như: Khách sạn Sheraton Saigon, khách sạn Le Meridien Saigon…, đồng thời đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa Trường Đại học Văn Lang và Tập đoàn Marriott Worldwide Business Councils Vietnam - Cambodia.

Sự kiện chào đón các học viên có sự góp mặt của TS. Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Văn Lang, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn Lang, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Capella Holdings; TS. Nguyễn Đắc Tâm - Phó Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Trường Đại học Văn Lang; PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang; các đại diện từ Lãnh sự quán nước Cộng hòa Indonesia lãnh đạo các chuỗi hệ thống khách sạn tầm cỡ trong nước, cùng lãnh đạo các Khoa và phòng chức năng của Trường Đại học Văn Lang.

Trường Đại học Văn Lang Ký kết hợp tác cùng Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới - Ảnh 1.

TS. Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Văn Lang, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn Lang, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Capella Holdings gửi những chia sẻ truyền cảm hứng đến tân học viên khóa 1.

Có thể nói, năm 2020 và 2021 là quãng thời gian đại dịch tác động mạnh mẽ đến mọi mặt, mọi ngành nghề đời sống xã hội, đặc biệt là khối ngành dịch vụ và du lịch - 1 trong 10 ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm trên 10% GDP quốc gia. TS. Nguyễn Cao Trí cho biết: "Đại dịch mang đến nhiều khó khăn và thách thức nhưng đây cũng là cơ hội để ngành Du lịch tạo ra những đột phá. Trong thời gian tới, Tập đoàn Giáo dục Văn Lang sẽ thành lập trường Du lịch trực thuộc Đại học Văn Lang, xây dựng campus kết hợp với đào tạo và kinh doanh tại chỗ với quy mô ước tính 300 phòng. Đại học Văn Lang định hướng đổi mới sáng tạo là mũi nhọn, kết hợp với nền tảng công nghệ thông tin, khởi xướng những cái mới, truyền cảm hứng cho người học, cùng hướng đến thành công".

Anh Trần Nhật Khanh – học viên khoá 1 chương trình Thạc sĩ ngành Quản trị Khách sạn chia sẻ: "Chương trình cao học Thạc sĩ của khoa Du lịch, Đại học Văn Lang chính là cơ hội mới đối với mình. Buổi gặp mặt học viên đầu khoá cho mình cảm giác gần gũi, đón tiếp nồng hậu, đúng như tinh thần của khối ngành dịch vụ. Mình hào hứng khi mình chọn học tập tại Văn Lang, một ngôi trường mang tên quốc hiệu đầu tiên của Việt Nam đang nâng tầm hội nhập cùng thế giới".

Buổi gặp mặt của tân học viên cao học khoa Du lịch cũng đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa Trường Đại học Văn Lang và Tập đoàn Marriott Worldwide Business Councils Vietnam - Cambodia, đơn vị quản lý 14 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam và Campuchia thông qua Marriott International - Tập đoàn kinh doanh và quản lý khách sạn lớn nhất thế giới, sở hữu khoảng 7000 khách sạn, hơn 1,1 triệu phòng và hơn 30 thương hiệu khác nhau. Tại Việt Nam, Tập đoàn này sở hữu nhiều chuỗi khách sạn nổi tiếng như: JW Marriott, Sheraton, Le Méridien, Renaissance. Đây sẽ là cơ hội cho sinh viên và học viên cao học Khoa Du lịch của Trường Đại học Văn Lang kiến tập, thực tập, trải nghiệm thực tiễn.

Trường Đại học Văn Lang Ký kết hợp tác cùng Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới - Ảnh 2.

Ông Julian Wong, Tổng Giám đốc khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, đại diện Marriott Worldwide Business Council xem trọng cơ hội hợp tác với Trường Đại học Văn Lang, đồng thời đưa ra những định hướng nghề nghiệp cho sinh viên và học viên cao học trên con đường phát triển sau này.

Trường Đại học Văn Lang Ký kết hợp tác cùng Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới - Ảnh 3.

PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang và ông Julian Wong, Tổng giám đốc khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, đại diện Marriott Worldwide Business Council ký kết hợp tác

Theo nội dung ký kết MOU, Trường Đại học Văn Lang và Tập đoàn Marriott Worldwide Business Councils Vietnam - Cambodia sẽ tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội tham quan, học tập thực tế và thực tập tại các khách sạn trong chuỗi hệ thống của Tập đoàn; liên kết đào tạo các khóa sinh viên chuyên ngành du lịch, khách sạn; tư vấn phát triển chương trình đào tạo, hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên; tư vấn việc làm, chia sẻ kinh nghiệm khi tham gia phỏng vấn, tuyển dụng, hoàn thiện hồ sơ xin việc…; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề chuyên ngành du lịch, khách sạn với sinh viên, học viên.

Trường Đại học Văn Lang là một trong những trường đại học ngoài công lập có quy mô đào tạo lớn nhất tại Tp. Hồ Chí Minh. Trường hiện đào tạo 58 ngành bậc đại học, 13 ngành bậc Thạc sĩ, 01 ngành bậc Tiến sĩ. Tháng 6/2021, Khoa Du lịch Trường Đại học Văn Lang đã nhận được Chứng nhận kiểm định chất lượng từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho 2 chương trình đào tạo ngành Quản trị Khách sạn và ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành trình độ Đại học. Năm 2021, Trường Đại học Văn Lang bắt đầu tuyển sinh 02 chương trình Thạc sĩ ngành Quản trị Khách sạn và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành.

T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên