22/03/2024 15:02 GMT+7

Trường buộc đăng ký học phần thông qua cố vấn học tập, sinh viên bức xúc

Trường đại học Tài chính - Marketing ra thông báo bắt buộc quy định việc đăng ký học phần phải thông qua cố vấn học tập, gây bức xúc trong sinh viên.

Trường đại học Tài chính - Marketing phản ánh nhà trường buộc đăng ký học phần thông qua cố vấn học tập. Trong ảnh: Sinh viên của trường học tập tại doanh nghiệp - Ảnh: UFM

Trường đại học Tài chính - Marketing phản ánh nhà trường buộc đăng ký học phần thông qua cố vấn học tập. Trong ảnh: Sinh viên của trường học tập tại doanh nghiệp - Ảnh: UFM

Theo thông báo của nhà trường, từ học kỳ 2 năm học này, sinh viên phải tuân thủ đúng quy định về thời hạn đăng ký học phần, nộp học phí, điều chỉnh thời khóa biểu nếu lớp học phần bị hủy hoặc không được xác nhận đồng ý của cố vấn học tập. 

Đăng ký học phải được xác nhận đồng ý của cố vấn học tập?

Theo các sinh viên, việc bắt buộc phải thông qua cố vấn học tập khiến họ mất đi quyền tự do lựa chọn học phần phù hợp với định hướng và năng lực của bản thân. Cách thức quản lý này không phù hợp với sinh viên đại học, những người đã trưởng thành và có đủ khả năng tự chịu trách nhiệm cho việc học tập của bản thân.

"Trường quy định phải liên hệ với cố vấn học tập để xin phép đăng ký học phần gây ra nhiều thủ tục rườm rà, mất thời gian và ảnh hưởng đến việc học tập của sinh viên. Không biết trường dựa vào đâu để đưa ra quy định vô lý này", một sinh viên bức xúc.

Một sinh viên năm cuối cho rằng: "Quy định này hoàn toàn phiến diện từ phía nhà trường, không hợp lý với môi trường đại học. Tại sao đăng ký môn và hủy học phần phải phụ thuộc vào việc cho phép của cố vấn học tập? Cố vấn học tập có cho tiền sinh viên đóng học phí hay không mà khi muốn học hay rút phải qua sự phê duyệt của họ? Quyền tự chủ trong việc học của sinh viên ở đâu?".

Tăng cường vai trò hỗ trợ của cố vấn học tập trong đăng ký học phần

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Huỳnh Thế Nguyễn, trưởng phòng quản lý đào tạo Trường đại học Tài chính - Marketing, xác nhận ngày 29-2, nhà trường đã thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm 2024 theo kế hoạch đào tạo đối với sinh viên các khóa đại học chính quy.

Theo ông Nguyễn, thông báo trên có cơ sở pháp lý là hai thông tư liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm thông tư 10/2016 quy định về công tác cố vấn học tập và thông tư 08/2021 ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học.

Hằng năm trường đều tổ chức hội nghị công tác cố vấn học tập, với sự tham gia của đại đa số sinh viên. Ngày 12-3, trường ban hành quy định công tác cố vấn học tập, trong đó nêu rõ mục đích việc này là tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ và tư vấn cho sinh viên; cầu nối giữa sinh viên, phụ huynh và nhà trường.

Sinh viên có trách nhiệm chủ động trao đổi, tham vấn ý kiến của cố vấn học tập về chương trình đào tạo, kế hoạch học tập và được cố vấn học tập đồng ý về kế hoạch học tập trước khi đăng ký học phần cho học kỳ mới.

Cố vấn học tập có nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên xây dựng kế hoạch học tập cá nhân cho từng học kỳ phù hợp với năng lực học tập và hoàn cảnh cụ thể của sinh viên; xác nhận việc đăng ký học phần của từng sinh viên thuộc lớp phụ trách trong từng học kỳ trên cổng UIS trước khi sinh viên đăng ký học tập cho học kỳ mới.

Quy định này đã đưa lên hệ thống quản lý đào tạo của trường để mọi sinh viên đều biết và chủ động thực hiện.

"Thông báo nhà trường nhằm tăng cường vai trò hỗ trợ của cố vấn học tập trong việc đăng ký học phần và tổ chức kế hoạch học tập nhằm hỗ trợ tích cực đối với tất cả sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm nhất luôn ý thức tôn trọng và thực hiện kỷ luật học tập để đạt kết quả tốt nhất", ông Nguyễn nói.

"Không hạn chế quyền tự do trong việc đăng ký học phần của sinh viên"

Cũng theo ông Nguyễn, kết quả xử lý đăng ký học phần các học kỳ đã có tình trạng sinh viên không đăng ký học phần và không thực hiện kế hoạch đào tạo nhưng không có lý do hay phản hồi cho trường. Theo quy định, những trường hợp này được xem là tự ý bỏ học, bị cảnh báo học tập và có nguy cơ bị buộc thôi học nếu bị cảnh báo học tập nhiều học kỳ liên tiếp.

Từ học kỳ 2 năm 2024, sau thời gian sinh viên đăng ký học phần, cố vấn học tập sẽ kiểm tra, xác nhận kế hoạch và khối lượng học tập của sinh viên trên cơ sở đối sánh kết quả học tập các học kỳ trước, năng lực học tập và quy định của chương trình đào tạo.

Nhiệm vụ chính của cố vấn học tập là tư vấn, hỗ trợ, định hướng sinh viên thực hiện việc đăng ký học phần đúng quy định. Cố vấn học tập chỉ khuyến nghị việc đăng ký thiếu tín chỉ, thừa tín chỉ và các học phần không phù hợp chương trình hoặc tiến độ đào tạo. Những trường hợp sinh viên đăng ký học phần không đúng quy định, hoặc không đăng ký học phần đều được cố vấn học tập theo dõi, trao đổi, tư vấn, cảnh báo phù hợp.

"Thông báo trên quy định nổi bật nhiệm vụ của cố vấn học tập trong việc hỗ trợ, tư vấn sinh viên, không ‘hạn chế quyền tự do trong việc đăng ký học phần’ của sinh viên. Cố vấn học tập xác nhận qua hệ thống sau khi sinh viên đã hoàn tất đăng ký và do đó không ‘tạo ra thủ tục rườm rà, mất thời gian’ như sinh viên phản ánh", ông Nguyễn khẳng định.

Nợ học phí, sinh viên trường đại học TP.HCM bị hủy kết quả cả học kỳNợ học phí, sinh viên trường đại học TP.HCM bị hủy kết quả cả học kỳ

TTO - Trường đại học ở TP.HCM đã hủy kết quả đăng ký học phần, cấm thi đối với các sinh viên nợ học phí dù đã được trường nhắc nhở nhiều lần.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên