20/04/2021 19:48 GMT+7

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, con dân Việt bắt đầu đổ về đền Hùng, Phú Thọ

NAM TRẦN - CHÍ TUỆ
NAM TRẦN - CHÍ TUỆ

TTO - Chiều 20-4, tức mùng 9-3 âm lịch, người dân tới đền Hùng, Phú Thọ mỗi lúc một đông. Nhiều biện pháp phòng chống COVID-19 cũng như đảm bảo an ninh được ban tổ chức lễ hội chuẩn bị.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, con dân Việt bắt đầu đổ về đền Hùng, Phú Thọ - Ảnh 1.

Dòng người đông đúc đổ về đỉnh núi Nghĩa Lĩnh - nơi thờ Tổ Hùng Vương - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Lê Trường Giang, giám đốc khu di tích lịch sử đền Hùng, cho biết ban tổ chức đã lên kế hoạch để vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương. 

"Ban tổ chức huy động tối đa các lực lượng để đảm bảo an ninh, trật tự cho lễ dâng hương vào sáng 21-4. Trong thời gian chờ đoàn dâng hương làm lễ, chúng tôi hướng dẫn người dân, du khách tham quan bảo tàng, đền Tổ mẫu Âu Cơ, đền Lạc Long Quân… để không xảy ra tình trạng quá tải", ông Giang nói.

Dự kiến ngày 21-4 (mùng 10-3 âm lịch, ngày giỗ Tổ), khu di tích lịch sử đền Hùng sẽ đón trên 20.000 du khách. Khu di tích có diện tích rộng, lên 1 đường và xuống 1 đường, nên sẽ không có ùn ứ.

Trước đó, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ cho hay Lễ hội đền Hùng năm nay sẽ bỏ toàn bộ phần hội tập trung đông người, chỉ tổ chức phần lễ dâng hương với thành phần hạn chế để phòng chống dịch COVID-19.

Lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương trên đền Thượng vào 6h sáng mùng 10-3 âm lịch gồm chủ lễ là đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch và đại diện lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đều không tổ chức.

Về việc phòng chống dịch COVID-19, ông Giang cho biết ban tổ chức đã phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên khu di tích, bố trí lực lượng phát khẩu trang miễn phí và sát khuẩn tay cho người dân trước khi lên đền.

Lực lượng đảm bảo an ninh cũng được bố trí ngay tại cửa vào trung tâm cũng như khắp các đền.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã tổ chức khảo sát, xây dựng phương án về bảo đảm an ninh trật tự, chủ động phối hợp nắm chắc tình hình từ xa, kịp thời trao đổi thông tin liên quan đến công tác bảo vệ giỗ Tổ.

Ghi nhận của PV Tuổi Trẻ Online tại khu di tích lịch sử đền Hùng, người dân bắt đầu đổ về đông dần, nhiều người còn thuê chiếu, mua đồ ăn để có thể ngủ lại. 

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận trong chiều 20-4: 

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, con dân Việt bắt đầu đổ về đền Hùng, Phú Thọ - Ảnh 2.

Theo ban quản lý đền Hùng, khoảng 15.000 người đã về đền Hùng trong ngày hôm nay 20-4 - Ảnh: NAM TRẦN

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, con dân Việt bắt đầu đổ về đền Hùng, Phú Thọ - Ảnh 3.

Khắp khu vực di tích, nhiều biển báo và loa được phát ra để thông báo cho người dân đảm bảo việc phòng chống dịch COVID-19 khi đi lễ - Ảnh: NAM TRẦN

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, con dân Việt bắt đầu đổ về đền Hùng, Phú Thọ - Ảnh 4.

Trước khu vực lên đền, một chốt phát khẩu trang và nước rửa tay miễn phí được bố trí, ai không đeo khẩu trang sẽ bị lực lượng an ninh yêu cầu quay lại - Ảnh: NAM TRẦN

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, con dân Việt bắt đầu đổ về đền Hùng, Phú Thọ - Ảnh 5.

Lực lượng an ninh được bố trí khắp khuôn viên di tích - Ảnh: NAM TRẦN


Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, con dân Việt bắt đầu đổ về đền Hùng, Phú Thọ - Ảnh 6.

Rất đông người dân làm lễ phía bên trong đền Hạ - Ảnh: NAM TRẦN

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, con dân Việt bắt đầu đổ về đền Hùng, Phú Thọ - Ảnh 7.

Dòng người đông dần đổ về đền Thượng - Ảnh: NAM TRẦN

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, con dân Việt bắt đầu đổ về đền Hùng, Phú Thọ - Ảnh 8.

Một cậu học sinh mang cả chiếu và đồ đạc để ngủ lại - Ảnh: NAM TRẦN

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, con dân Việt bắt đầu đổ về đền Hùng, Phú Thọ - Ảnh 9.

Người dân tới lễ cũng thuê chiếu, mua đồ ăn để có thể nghỉ lại trong khuôn viên di tích - Ảnh: NAM TRẦN

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, con dân Việt bắt đầu đổ về đền Hùng, Phú Thọ - Ảnh 10.

Điểm mới năm nay là ban tổ chức đã lắp một màn hình thông báo mật độ người dân đi lễ để cảnh báo ngay khi vào cổng chính di tích - Ảnh: NAM TRẦN

Lễ hội đền Hùng bỏ hết phần hội đông người, chỉ dâng hương gọn nhẹ vì corona Lễ hội đền Hùng bỏ hết phần hội đông người, chỉ dâng hương gọn nhẹ vì corona

TTO - Đại diện Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết Lễ hội đền Hùng năm nay sẽ bỏ toàn bộ phần hội tập trung đông người, chỉ tổ chức phần lễ dâng hương gọn nhẹ với thành phần hạn chế để phòng chống dịch COVID-19.

NAM TRẦN - CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên