10/08/2021 19:37 GMT+7

Trung tâm Hồi sức cấp cứu 500 giường sẵn sàng đi vào hoạt động

QUANG ĐỊNH - DUYÊN PHAN
QUANG ĐỊNH - DUYÊN PHAN

TTO - Không khí khẩn trương, hối hả đang diễn ra tại Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 do BV Bạch Mai điều hành tại BV Dã chiến 16 (Q.7, TP.HCM), để hoàn thành những khâu cuối cùng trước khi đón bệnh nhân có biểu hiện nặng vào điều trị.

Trung tâm Hồi sức cấp cứu 500 giường sẵn sàng đi vào hoạt động - Ảnh 1.

Tấm bảng lớn với dòng chữ "Tất cả vì miền Nam ruột thịt" ở Bệnh viện thu dung số 16

Bệnh viện Bạch Mai đang nỗ lực cùng đội ngũ y tế có sẵn tại đây khẩn trương thiết lập Trung tâm Hồi sức tích cực 500 giường để điều trị bệnh nhân nặng. Trong số 500 giường, có 20 giường sản khoa. 

Cùng với máy móc, thiết bị hiện đại, bệnh viện còn thiết lập hệ thống camera trung tâm có khả năng đáp ứng theo dõi bệnh nhân và các thiết bị hỗ trợ 24/7 kết nối với các trung tâm giám sát và điều hành, làm giảm gánh nặng cho nhân viên y tế trực tiếp điều trị cho bệnh nhân. 

Bộ Y tế đã giao ông Nguyễn Quang Tuấn - giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - kiêm nhiệm giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực đặt tại Bệnh viện dã chiến số 16 với quy mô 500 giường. Theo đó, Bệnh viện Bạch Mai sẽ cử các chuyên gia đầu ngành, trong đó có đội ngũ về hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực có kinh nghiệm hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 vào làm việc.

Cùng với Trung tâm Hồi sức của Bệnh viện Bạch Mai đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 16 (quận 7), quy mô 500 giường, Trung tâm Hồi sức của Bệnh viện Trung ương Huế đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 13 (huyện Bình Chánh), quy mô 500 giường và Trung tâm Hồi sức của Bệnh viện Việt Đức đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 14 (thành phố Thủ Đức), quy mô 500 giường cũng chuẩn bị đi vào hoạt động. 

Trung tâm Hồi sức cấp cứu 500 giường sẵn sàng đi vào hoạt động - Ảnh 2.

Không khí khẩn trương đang diễn ra ở đây để nhanh chóng nhận bệnh sớm nhất

Trung tâm Hồi sức cấp cứu 500 giường sẵn sàng đi vào hoạt động - Ảnh 3.

Thiết bị cao cấp nhất, từ máy ECMO đến các máy thở chức năng cao, hệ thống thở oxy lưu lượng cao phục vụ điều trị lọc máu đã được triển khai ở đây

Trung tâm Hồi sức cấp cứu 500 giường sẵn sàng đi vào hoạt động - Ảnh 4.

Trung tâm Hồi sức Bệnh viện Bạch Mai đặt tại Bệnh viện dã chiến số 16 (quận 7) có quy mô 500 giường

Trung tâm Hồi sức cấp cứu 500 giường sẵn sàng đi vào hoạt động - Ảnh 5.

Một dãy phòng bệnh nhân trong khu hồi sức tích cực 1

Trung tâm Hồi sức cấp cứu 500 giường sẵn sàng đi vào hoạt động - Ảnh 6.

Bệnh viện Dã chiến số 16 lắp đặt hai bồn oxy lỏng có dung tích 30m3 và 7,5m3

Trung tâm Hồi sức cấp cứu 500 giường sẵn sàng đi vào hoạt động - Ảnh 7.

Toàn bộ lượng oxy được dẫn đến tận giường cho bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nặng

Trung tâm Hồi sức cấp cứu 500 giường sẵn sàng đi vào hoạt động - Ảnh 8.

Nhân viên y tế kiêm luôn "lao công". Họ làm mọi công việc với mục đích duy nhất đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khu hồi sức sớm nhất

Trung tâm Hồi sức cấp cứu 500 giường sẵn sàng đi vào hoạt động - Ảnh 9.

Hai điều dưỡng Đào Thanh Tuấn và Đoàn Đình Đức kiểm tra các thiết bị y tế trước khi đưa vào sử dụng

Trung tâm Hồi sức cấp cứu 500 giường sẵn sàng đi vào hoạt động - Ảnh 10.

Toàn cảnh Bệnh viện thu dung số 16 tại quận 7

3 trung tâm hồi sức tích cực quy mô 1.500 giường tại TP.HCM chính thức hoạt động 3 trung tâm hồi sức tích cực quy mô 1.500 giường tại TP.HCM chính thức hoạt động

TTO - 3 trung tâm hồi sức tích cực với quy mô 1.500 giường với lực lượng nòng cốt đến từ 3 bệnh viện tuyến cuối hạng đặc biệt, gồm Việt Đức, Bạch Mai và Trung ương Huế đã chính thức đi vào hoạt động ngày 7-8.

QUANG ĐỊNH - DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên