Tag: Trung tâm Bảo tồn Di tích

Huế, Quảng Bình dừng đón khách tham quan để chống dịch COVID-19

TTO - Thừa Thiên Huế, Quảng Bình sẽ tạm thời không đón khách vào tham quan tại các di tích, bảo tàng, danh thắng trên địa bàn các tỉnh nhằm tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Thời gian mở cửa lại sẽ được hai tỉnh thông báo sau.

Huế sẽ có đường đi bộ hoa mai vàng

TTO - Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đang cùng UBND TP Huế triển khai nghiên cứu, xây dựng tuyến đường đi bộ trồng hoa mai vàng trước Đại Nội Huế.

Vua quan triều Nguyễn đón tết trong hoàng cung xưa như thế nào?

TTO - Dưới triều Nguyễn, thời gian nghỉ tết trên toàn quốc thường được quy định từ ngày 28 tháng chạp cho đến mùng 8 tháng giêng năm sau.

Người Huế dựng nêu để xua đuổi tà ma trong Đại Nội đón Tết

TTO - Dưới triều Nguyễn, khi cây nêu được dựng lên trong Đại Nội báo hiệu triều đình dừng việc triều chính để đón tết. Bên ngoài Hoàng thành, người dân cũng sẽ bắt đầu đồng loạt dựng nêu.

Sửa sai ở bờ kè Hộ Thành hào, đơn vị thi công xin thêm 2 tháng

TTO - Chiều 21-8, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức họp báo thông tin việc xử lý, khắc phục phản ánh của báo chí về việc tu bổ, tôn tạo hệ thống kè Hộ Thành hào, mặt phía nam kinh thành Huế.

Làm sạch bằng công nghệ Đức, Ngọ Môn giờ ra sao?

TTO - Sau hơn 1 tháng tiến hành làm sạch bằng công nghệ phun rửa áp lực cao ở chế độ hơi nước nóng, Ngọ Môn (Đại Nội Huế) đã mang lên mình một màu sắc khác so với lúc trước.

Lăng Tự Đức được Google số hóa 3D và tôn vinh toàn thế giới

TTO - Từ 15h hôm nay 18-4, Lăng Tự Đức của Việt Nam cùng Đài tưởng niệm Tổng thống Thomas Jefferson Mỹ, Nhà thờ Chính tòa Mexico City, Đền thờ thần Apollo Hy Lạp… sẽ được Google Arts and Culture trưng bày giới thiệu tới toàn thế giới.

Tạm dừng thi công bờ kè trước kinh thành Huế

TTO - Chiều 12-4, ông Nguyễn Đình Bách - phó chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết đã yêu cầu Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế tạm dừng thi công hạng mục tu bổ và tôn tạo hộ thành hào mặt nam kinh thành Huế.

Từ ngày 1-7, đến Huế thưởng thức “Âm sắc cung đình”

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật “Âm sắc cung đình” tại Đại Nội Huế vào hằng đêm bắt đầu từ ngày 1-7-2018.

Tế đàn Xã Tắc - thêm nắm đất gửi từ Trường Sa

TTO - Rạng sáng ngày 27-3 (11- 2 âm lịch), tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành lễ tế Xã Tắc tại đàn Xã Tắc (phường Thuận Lộc, TP Huế) cầu quốc thái dân an.