05/05/2022 14:01 GMT+7

Trung Quốc xây dựng trạm thời tiết trên 'nóc nhà' thế giới

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Một nhóm gồm 12 nhà khoa học Trung Quốc đã thiết lập trạm thời tiết tự động cao nhất thế giới trên đỉnh núi Everest ngày 4/5.

Trung Quốc xây dựng trạm thời tiết trên nóc nhà thế giới - Ảnh 1.

Các nhà khoa học thiết lập trạm thời tiết. Ảnh: tv.cctv.com

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), trạm thời tiết trên sẽ là trạm đầu tiên sử dụng radar có độ chính xác cao để đo độ dày của băng tuyết trên đỉnh của ngọn núi cao nhất thế giới nằm giữa biên giới Trung Quốc - Nepal.

12 nhà nghiên cứu trong nhóm mang theo thiết bị nghiên cứu khoa học xuất phát từ độ cao 8.300 mét vào lúc 3 giờ sáng ngày 4/5 và hoàn thành điểm đến, thiết lập trạm thời tiết vào lúc 1h chiều cùng ngày.

Dự án nghiên cứu khoa học trên đỉnh Everest mang tên 'Summit Mission' chính thức khởi động vào ngày 28/4.

Theo kênh truyền hình trung ương CCTV, 21 nhóm nghiên cứu khoa học và hơn 270 nhà nghiên cứu đang tham gia vào dự án. Dự án cho biết họ sẽ tiến hành nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực bằng cách sử dụng các công cụ và thiết bị tiên tiến.

Đỉnh Everest được mệnh danh là nóc nhà của thế giới và là cực thứ ba của Trái đất. Kể từ năm 1950, Trung Quốc đã tiến hành nghiên cứu về đỉnh núi cao nhất thế giới.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên