24/05/2021 23:06 GMT+7

Trung Quốc trở thành nước đầu tiên phân phối nửa tỉ liều vắc xin COVID-19

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Trung Quốc là nước phân phối số vắc xin COVID-19 nhiều nhất thế giới đến nay, đứng thứ hai là Mỹ. Chuyên gia nói rằng phải từ 80-85% dân số Trung Quốc được tiêm vắc xin mới đủ để đạt miễn dịch cộng đồng.

Trung Quốc trở thành nước đầu tiên phân phối nửa tỉ liều vắc xin COVID-19 - Ảnh 1.

Một địa điểm tiêm vắc xin COVID-19 ở thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc hôm 18-5 - Ảnh: REUTERS

Ngày 24-5, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết hôm 23-5, có hơn 13,5 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 đã được phân phối trên khắp Trung Quốc, nâng tổng số liều vắc xin COVID-19 được phân phối ở nước này tới nay lên 510,8 triệu.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phân phối được 500 triệu liều vắc xin COVID-19 đến nay.

Trung Quốc mất 26 ngày để phân phối 200 triệu liều vắc xin tới khắp Trung Quốc đại lục, thêm 17 ngày để đưa đến người dân 300 triệu liều, chỉ thêm 9 ngày để phân phối 400 triệu liều và thêm 7 ngày để đạt mức 500 triệu liều được phân phối cuối tuần trước, theo Tân Hoa xã.

Theo NHC, giờ đây Trung Quốc có khả năng phân phối hơn 20 triệu liều vắc xin COVID-19 mỗi ngày. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa công bố số liệu về tỉ lệ dân số đã được tiêm vắc xin đủ liều.

Trên khắp Trung Quốc, tỉnh Quảng Đông (tỉnh đông dân nhất của nước này) đã phân phối số vắc xin nhiều nhất, với 40,2 triệu liều tính tới hôm 21-5, tương đương 31 liều/100 người. Tại khu Đông Thành của tỉnh này, có 80% người trưởng thành đã tiêm đủ 2 liều vắc xin COVID-19.

Trung Quốc đặt mục tiêu tiêm cho 40% dân số (khoảng 560 triệu người trong tổng 1,4 tỉ dân) trước tháng 6-2021.

Theo nhà nghiên cứu Shao Yi Ming tại Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc, trong trường hợp Trung Quốc, phải từ 80 - 85% dân số được tiêm vắc xin COVID-19 mới đủ để đạt miễn dịch cộng đồng.

Phát biểu khai mạc kỳ họp Đại hội đồng Y tế thế giới (WHA) lần thứ 74 ngày 24-5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng đến nay hơn 75% tổng số vắc xin toàn cầu đã được phân phối ở chỉ 10 nước.

Đến nay, đứng thứ hai sau Trung Quốc, Mỹ đã phân phối hơn 284 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19, và 39,3% dân số Mỹ đã được tiêm vắc xin đủ liều. Còn Ấn Độ - quốc gia đông dân thứ hai thế giới - đã phân phối hơn 191 triệu liều, với 3% dân số đã được tiêm vắc xin đủ liều, theo báo South China Morning Post.

Trung Quốc điều tra vụ 21 vận động viên thiệt mạng khi dự giải Marathon Jingtai Trung Quốc điều tra vụ 21 vận động viên thiệt mạng khi dự giải Marathon Jingtai

TTO - Thị trưởng thành phố Bạch Ngân (Cam Túc) Zhang Xuchen đã thông báo mở cuộc điều tra xung quanh "thảm họa marathon" khiến 21 VĐV chết trong cuộc chạy xuyên núi dài 100km ở phía tây bắc Trung Quốc.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên