28/12/2021 16:20 GMT+7

Trung Quốc phong tỏa cục bộ thành phố Diên An khi ca COVID-19 tiếp tục tăng cao

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Từ 28-12, thêm hàng trăm ngàn người bị yêu cầu ở nhà và các doanh nghiệp buộc phải đóng cửa ở thành phố Diên An ở miền bắc Trung Quốc, khi nước này mở rộng phong tỏa để đối phó với COVID-19.

Trung Quốc phong tỏa cục bộ thành phố Diên An khi ca COVID-19 tiếp tục tăng cao - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, của Trung Quốc - Ảnh: AFP

Ngày 28-12, Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc cho biết nước này ghi nhận thêm 182 ca COVID-19 trong ngày 27-12, bao gồm 180 ca tại tỉnh Thiểm Tây. 

Hãng tin AFP đưa tin thành phố Diên An, nằm cách điểm nóng dịch Tây An của tỉnh Thiểm Tây khoảng 300km, đã yêu cầu hàng trăm ngàn người thuộc một quận không được ra khỏi nhà. Các doanh nghiệp tại đây cũng buộc đóng cửa.

Tại Tây An, hơn 13 triệu dân vẫn đang bị phong tỏa trong khi chính quyền tăng cường các biện pháp chống dịch. 

Theo Tân Hoa xã, ngoài việc ngừng các tuyến giao thông đường dài, hạn chế đi lại của taxi, Tây An đã thực hiện vài đợt xét nghiệm toàn thành phố với hơn 4.400 điểm lấy mẫu và hơn 100.000 nhân viên xét nghiệm.

"Đối với Tây An, các biện pháp kiểm soát và sàng lọc tăng cường là việc cấp thiết để ngăn chặn virus càng sớm càng tốt. Tôi cho rằng việc lây nhiễm sẽ dừng giữa tháng 1-2022 và đợt bùng phát có thể được kiểm soát hoàn toàn vào cuối tháng" - chuyên gia Zhang Boli, thuộc Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, nhận định.

Trung Quốc vẫn đang duy trì chiến lược "Zero COVID" nghiêm ngặt, với các biện pháp đóng cửa biên giới, cách ly bắt buộc và phong tỏa diện rộng. Nước này đang cảnh giác cao độ khi số ca COVID-19 gia tăng trước thềm Olympic mùa đông tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 2 năm sau.

Đến nay Trung Quốc công bố hơn 100.000 ca nhiễm và 4.636 ca tử vong do COVID-19.

Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm cộng đồng cao nhất trong 21 tháng Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm cộng đồng cao nhất trong 21 tháng

TTO - Ngày 26-12, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết nước này đã ghi nhận 158 ca nhiễm mới trong cộng đồng trong ngày 25-12, gồm 157 ca ở tỉnh Thiểm Tây và 1 ca ở tỉnh Quảng Tây.


TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên