08/08/2021 08:26 GMT+7

Trung bình ca COVID-19 của Mỹ lại tăng lên 100.000 ca/ngày

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Tính tới ngày 7-8, trung bình số ca COVID-19 tại Mỹ một lần nữa vượt 100.000 ca/ngày. Đây là cột mốc đáng buồn mới trong đợt bùng phát hiện nay tại Mỹ, do biến thể Delta và tỉ lệ tiêm chủng thấp ở các bang phía nam gây ra.

Trung bình ca COVID-19 của Mỹ lại tăng lên 100.000 ca/ngày - Ảnh 1.

Hành khách xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 để ra nước ngoài tại thành phố Fort Lauderdale, Florida, Mỹ - Ảnh: AP

Giới chức y tế tại Mỹ lo ngại các ca nhiễm, nhập viện và tử vong sẽ tiếp tục tăng nếu người dân từ chối vắc xin.

Trên toàn quốc, 50% người dân Mỹ đã được tiêm chủng COVID-19 đầy đủ và hơn 70% số người trưởng thành đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin.

Theo Hãng tin AP, tính tới tháng 11-2020, Mỹ đã mất 9 tháng để lên đến trung bình 100.000 ca/ngày, trước khi đến kỷ lục khoảng 250.000 ca/ngày vào đầu tháng 1-2021.

Số ca nhiễm của quốc gia này đã giảm thấp trong tháng 6-2021, trung bình khoảng 11.000 ca/ngày, nhưng tiếp tục tăng lên con số 107.143 ca/ngày sau đó sáu tuần.

Các trường hợp nhập viện và tử vong của Mỹ cũng tiếp tục tăng dù vẫn chưa lên đến đỉnh điểm như hồi đầu năm nay.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), hơn 44.000 người dân Mỹ đang nhập viện vì COVID-19, tăng 30% trong vòng một tuần và cao gấp 4 lần so với hồi tháng 6 vừa qua.

Hơn 120.000 bệnh nhân COVID-19 tại Mỹ đã nhập viện trong tháng 1-2021. Đại học Johns Hopkins cho biết tính mỗi bảy ngày, trung bình số ca tử vong của Mỹ tăng từ khoảng 270 ca/ngày trong hai tuần trước lên gần 500 ca/ngày vào ngày 6-8.

Số ca tử vong vì COVID-19 của Mỹ từng nằm ở mức 3.500 ca/ngày hồi tháng 1-2021.

Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh đặc biệt nghiêm trọng tại các bang phía nam, nơi có tỉ lệ tiêm chủng thấp nhất nước Mỹ và đang đối mặt tình trạng bệnh viện quá tải.

Tại khu vực phía đông nam, số bệnh nhân COVID-19 nhập viện đã tăng 50% lên mức trung bình hằng ngày 17.600 từ 11.600 của tuần trước. CDC cho biết các bang Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee và Kentucky đại diện cho 41% số ca nhập viện mới của quốc gia, gấp đôi tỉ lệ tổng dân số.

Hai bang Alabama và Mississippi có tỉ lệ tiêm chủng thấp nhất trong cả nước, tức chưa tới 35% người dân được tiêm chủng đầy đủ. Trong khi đó, các bang Georgia, Tennessee, North Carolina và South Carolina đều nằm trong 15 tiểu bang có tỉ lệ tiêm chủng thấp nhất.

Mỹ thêm 100.000 ca COVID-19 trong 24 giờ, bác sĩ Fauci dự báo sắp tăng gấp đôi Mỹ thêm 100.000 ca COVID-19 trong 24 giờ, bác sĩ Fauci dự báo sắp tăng gấp đôi

TTO - Mỹ ghi nhận hơn 100.000 ca bệnh COVID-19 trong ngày 4-8, trong bối cảnh biến thể Delta đang hoành hành ở các khu vực tỉ lệ tiêm chủng còn thấp.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên