08/03/2019 17:00 GMT+7

Trực thăng đưa công nhân đèn biển từ Trường Sa về bờ cấp cứu

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

Ông Bùi Thế Hùng- tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam - cho biết chiều 8-3, máy bay trực thăng của hải quân đã đưa anh Nguyễn Văn Tường từ Trường Sa về đến TP.HCM để cấp cứu.

Anh Nguyễn Văn Tường là công nhân làm việc tại hải đăng An Bang- quần đảo Trường Sa. Trước đó, vào sáng 7-3, anh Tường bị tê bì chân và tay, đến chiều cùng ngày anh bị đau tức vùng hạ bì, tê liệt tứ chi. Anh Tường đã được đưa vào trạm xá An Bang và được khám, hội chẩn từ xa (telemedicine) từ một bệnh viện quân đội trong đất liền. Anh này được xác định bị viêm tủy cổ, viêm tủy leo và rất cần đưa về đất liền để điều trị càng sớm càng tốt.

Sáng 8-3, một máy bay của hải quân đã ra An Bang đưa anh Tường về đảo Trường Sa Lớn để sơ cứu ban đầu. Và đầu giờ chiều cùng ngày, máy bay đã đã đưa anh về bệnh viện quân y 175 (TP.HCM) tiếp tục chữa trị.

Ông Hùng cho biết thêm, năm 2018, trực thăng hải quân cũng đã đưa anh Chính- công nhân hải đăng Đá Lát (quần đảo Trường Sa) - về bờ cấp cứu kịp thời.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên