24/02/2022 17:32 GMT+7

Trực thăng bay xuyên đêm đưa ngư dân từ Trường Sa vào đất liền điều trị

THU HIẾN
THU HIẾN

TTO - Trực thăng bay xuyên đêm đưa một bệnh nhân bị viêm phổi nặng từ huyện đảo Trường Sa vào Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) điều trị kịp thời.

Trực thăng bay xuyên đêm đưa ngư dân từ Trường Sa vào đất liền điều trị - Ảnh 1.

Bệnh nhân được cấp cứu bằng trực thăng tại Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh viện Quân y 175 vừa cho biết lúc 11h35 ngày 24-2, trực thăng EC 225 số hiệu VN 8616 đã đáp xuống nóc tòa nhà Viện chấn thương chỉnh hình của bệnh viện, đưa bệnh nhân bệnh nặng từ huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa về điều trị.

Bệnh nhân là ngư dân N.H. (49 tuổi), làm việc trên tàu cá số hiệu QNg 96435TS. Qua khai thác bệnh sử từ người bệnh ghi nhận khoảng 1 tuần trước, khi đang đánh bắt cá trên biển, anh H. bị ho, đau tức ngực, cảm giác khó thở.

Tối 23-2, tình trạng trở nặng nên người bệnh được đưa vào Bệnh xá huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa. Tại đây, bệnh nhân được test nhanh kháng nguyên sàng lọc 3 lần đều âm tính với COVID-19.

Qua thăm khám các bác sĩ ghi nhận, bệnh nhân bị mệt mỏi, ý thức lơ mơ, tiếp xúc chậm, sốt cao 39 độ C, lồng ngực hai bên mất cân xứng.

Bệnh xá đảo Trường Sa đã kết nối hội chẩn trực tuyến qua hệ thống Telemedicine với Bệnh viện Quân y 175. Kết quả chẩn đoán cho thấy, bệnh nhân bị suy hô hấp do viêm phổi diện rộng biến chứng tràn khí màng phổi trái ngày thứ 7 (chưa rõ nguyên nhân).

Trực thăng bay xuyên đêm đưa ngư dân từ Trường Sa vào đất liền điều trị - Ảnh 2.

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 thăm khám và cấp cứu cho bệnh nhân - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ tiên lượng tình trạng của người bệnh rất nặng, nguy cơ suy hô hấp tiến triển có thể đe dọa tính mạng nên đề nghị đưa về đất liền điều trị.

Sau khi nhận lệnh, lúc 2h sáng 24-2 Binh đoàn 18 điều động trực thăng đón kíp y bác sĩ cấp cứu của Bệnh viện Quân y 175 tại sân bay Tân Sơn Nhất và bay ra huyện đảo Trường Sa đón bệnh nhân.

Ngay khi chuyển về Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được đưa vào khoa cấp cứu, các bác sĩ đang khẩn trương thực hiện xét nghiệm, kiểm tra hình ảnh và hội chẩn để tìm nguyên nhân dẫn tới viêm phổi và hướng điều trị hiệu quả nhất cho bệnh nhân.

Trước đó, 14 chuyến trực thăng bay cả ngày và đêm, đáp trực tiếp xuống nóc tòa nhà Viện chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Quân y 175, TP.HCM nhằm tập dượt cho các chuyến bay cấp cứu bằng đường không.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn - giám đốc Bệnh viện Quân y 175 - cho biết mục đích của việc huấn luyện nhằm giúp các phi công tiếp cận địa hình mới trên tòa nhà cao tầng, trong thành phố. Tổ quân y cấp cứu có cơ hội rèn luyện nhanh chóng từ khi tiếp cận người bệnh cho đến khi tiếp đất và đưa đến khu cấp cứu.

Từ các đường bay này sẽ tiếp tục đến điểm đảo vùng sâu, vùng xa để cấp cứu nâng cao hơn nữa khả năng sẵn sàng chiến đấu, không chỉ phục vụ an ninh quốc phòng mà còn phục vụ dân sinh xã hội.

Trong thời gian sắp tới, Bệnh viện Quân y 175 sẽ tiến tới xây dựng trung tâm cấp cứu đa năng gồm đường bộ, đường không, đường thủy.

14 chuyến bay trực thăng huấn luyện cấp cứu xuyên đêm trên nóc Bệnh viện Quân y 175 14 chuyến bay trực thăng huấn luyện cấp cứu xuyên đêm trên nóc Bệnh viện Quân y 175

TTO - 14 chuyến trực thăng bay cả ngày và đêm, đáp trực tiếp xuống nóc tòa nhà Viện chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Quân y 175, TP.HCM nhằm tập dượt cho các chuyến bay cấp cứu bằng đường không trong thời gian tới.

THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên