07/08/2020 08:07 GMT+7

Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ tập đi trong 6 tuần tới

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Thanh bột ngang cố định khung chân và xương chậu trên người Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được các bác sĩ cắt đi 1cm. Dự kiến khoảng 6 tuần sắp tới, hai bé sẽ tháo bột hoàn toàn, tập vật lý trị liệu và tập đi.

Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ tập đi trong 6 tuần tới - Ảnh 1.

Diệu Nhi nắm tay BS Nguyễn Dương Phi - người từng bó bột cho bé, khép lại cuộc mổ tách dính kéo dài gần 12 tiếng đồng hồ vào ngày 15-7 - Ảnh: PHƯƠNG VŨ

Sáng 7-8, BS Nguyễn Dương Phi (Bệnh viện Nhi đồng thành phố, trưởng nhóm chỉnh hình nhi trong cuộc mổ tách hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi vào ngày 15-7) cho biết sau 24 ngày mổ tách dính, các bác sĩ đã cắt 1cm thanh bột ngang cố định khung chân và xương chậu hai bé.  

Hiện khớp háng hai bé đang hồi phục rất khả quan, sức cơ và xương đều tốt. Sắp tới, cứ 3 ngày, các bác sĩ sẽ cắt thanh bột ngang đi 1cm để xê dịch lại dần dần. 

Khoảng 6 tuần tới, Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ tháo bột hoàn toàn và tập vật lý trị liệu, tập đi. "Mong chờ ngày cả hai bạn Nhi đáng yêu nhà ta tung tăng lắm luôn" - bác sĩ Phi vui mừng chia sẻ.

Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ tập đi trong 6 tuần tới - Ảnh 2.

Bác sĩ Phi và bé Diệu Nhi vui vẻ chụp hình cùng nhau - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trong suốt thời gian hậu phẫu, bác sĩ Phi vẫn cần mẫn nắn chỉnh bột cho hai bé hơn 30 phút mỗi ngày. Nằm trên giường bệnh, Diệu Nhi đưa bàn tay nhỏ xíu cầm lấy bàn tay "in hằn dấu găng" của bác sĩ Phi và nở nụ cười rạng rỡ. Cả hai không quên ghi lại khoảnh khắc đáng yêu này. 

Trúc Nhi - Diệu Nhi được chẩn đoán dị tật dính liền bụng chậu bẩm sinh. Sau khi chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương, hai bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố để chăm sóc và theo dõi sức khỏe đến 13 tháng tuổi. 

Sau nhiều lần hội chẩn, các bác sĩ quyết định mổ tách hai bé vào ngày 15-7, với sự tham gia của gần 100 y bác sĩ. Sau gần 12 tiếng đồng hồ mổ tách thành công, hai bé được chuyển về phòng hồi sức ngoại theo dõi và điều trị tích cực đến nay. 

TS.BS Trương Quang Định - giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố - cho biết trong vòng 3 tháng tới, hai bé phải trải qua thêm 4 cuộc đại phẫu để tạo hình khung chậu, tiết niệu, tiêu hóa và tầng sinh môn.

Trúc Nhi - Diệu Nhi tự cầm bình sữa uống, cười tít mắt khi thấy mẹ Trúc Nhi - Diệu Nhi tự cầm bình sữa uống, cười tít mắt khi thấy mẹ

TTO - Trên giường bệnh, Trúc Nhi - Diệu Nhi đã tự tay cầm bình sữa uống, chăm chú nghe những bài hát yêu thích và cười rất tươi khi bố mẹ vào thăm hay lúc các bác sĩ pha trò.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên