30/06/2021 13:27 GMT+7

Trưa 30-6: Thêm 116 ca mắc COVID-19 mới, đề xuất cho cách ly F1 tại nhà ở Bình Dương

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Trưa nay 30-6, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 116 ca mắc COVID-19 mới, nhiều nhất là TP.HCM với 63 ca, số ca mắc cũng tăng nhanh ở Bình Dương, Bộ Y tế đề xuất cho cách ly F1 tại nhà ở Bình Dương.

Bản tin trưa 30-6 có 116 ca mắc mới (BN16508-16623), gồm 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang. 

115 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (63), Bình Dương (24), Hưng Yên (9), Bắc Giang (8), Bắc Ninh (5), Phú Yên (2), Long An (1), Bình Định (1), Hải Phòng (1), Bắc Kạn (1); trong đó 112 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

115 ca ghi nhận trong nước

- 1 ca bệnh (BN16508) ghi nhận tại tỉnh Long An: nữ, 57 tuổi, địa chỉ tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 29-6 dương tính với COVID-19.

-ca bệnh (BN16510) ghi nhận tại tỉnh Bình Định: nam, 46 tuổi, địa chỉ tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; là F1 của BN16420, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 30-6 dương tính với COVID-19. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, tỉnh Bình Định.

- ca bệnh (BN16511) ghi nhận tại Hải Phòng: nữ, 67 tuổi, địa chỉ tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng; là F1 của BN14452, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 29-6 dương tính với COVID-19. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, TP Hải Phòng.

- ca bệnh (BN16512-BN16513) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: liên quan đến chợ Màng Màng, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 28-6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

- ca bệnh (BN16514, BN16517, BN16519, BN16521-BN16523, BN16525-BN16526) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

- ca bệnh (BN16515-BN16516, BN16518, BN16520, BN16524) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 2 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 2 ca liên quan đến Khu 4 - Tiền An, 1 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm. Kết quả xét nghiệm ngày 29-6 dương tính với COVID-19.

- ca bệnh (BN16527-BN16535) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: là các trường hợp F1 liên quan đến công ty tại huyện Yên Mỹ, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 29-6 dương tính với COVID-19. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

- ca bệnh (BN16536) ghi nhận tại tỉnh Bắc Kạn: nam, 27 tuổi, địa chỉ tại huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn; liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 30-6 dương tính với COVID-19. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trạm y tế xã Bộc Bố, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

- 24 ca bệnh (BN16537-BN16560) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: liên quan đến công ty tại TP Thủ Dầu Một, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

- 63 ca bệnh (BN16561-BN16623) ghi nhận tại TP.HCM: 54 ca là các trường hợp F1, 3 ca liên quan đến Khu công nghiệp Tân Phú Trung - Củ Chi, 2 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ - Tân Phú, 2 ca liên quan đến chợ Bình Điền - quận 8, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- ca bệnh (BN16509) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang: nữ, 32 tuổi, địa chỉ tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ngày 28-6, nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Hà Tiên và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 29-6 dương tính với COVID-19. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Do dịch diễn biến phức tạp tại Bình Dương, Bộ phận thường trực chống dịch của Bộ Y tế vừa đề nghị thí điểm doanh nghiệp tự triển khai test nhanh COVID-19 cho công nhân và giao CDC Bình Dương hướng dẫn thí điểm cho các doanh nghiệp. Xem xét bắt buộc hoặc khuyến khích doanh nghiệp tự trả chi phí mua test nhanh và xét nghiệm cho người lao động 1 lần/tuần trong thời gian có dịch.

Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Dương giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chịu trách nhiệm điều hành, quản lý toàn diện các khu cách ly tập trung, y tế chịu trách nhiệm triển khai nhiệm vụ về chuyên môn y tế, phòng chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Rà soát năng lực các khu cách ly tập trung hiện tại để xây dựng kế hoạch, khảo sát để mở rộng các khu cách ly tập trung khi số lượng F1 tăng. Đề xuất triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà, tại doanh nghiệp/ký túc xá doanh nghiệp (nếu có điều kiện), sẵn sàng áp dụng khi dịch bệnh bùng phát trên diện rộng tại Bình Dương.

Hiện đã có Bắc Giang, Bắc Ninh và TP.HCM được thí điểm cách ly F1 tại nhà.

Bộ Y tế cũng trích dẫn báo cáo quốc tế, cho biết tính từ đầu vụ dịch, thế giới ghi nhận hơn 182,2 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 3,9 triệu bệnh nhân đã tử vong và hơn 166 triệu bệnh nhân đã hồi phục.

Ngày 29-6, Hàn Quốc cho biết những người đến từ Ấn Độ, Indonesia, Pakistan, Philippines và 17 quốc gia khác sẽ không được miễn cách ly 14 ngày kể cả khi họ đã được tiêm đủ vắc xin COVID-19, do lo ngại gia tăng về sự lây lan của biến thể Delta. 

Trước đó, Hàn Quốc thông báo kế hoạch cho phép những người được tiêm đủ vắc xin nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không phải trải qua thời gian cách ly. Chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 7 tới.

Trước sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 và sự lây lan rộng của biến thể Delta trong cộng đồng ở Anh, Hong Kong (Trung Quốc) liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp đến từ Anh mang biến thể L452R. 

Chính quyền Hong Kong quyết định cấm tất cả các chuyến bay chở khách từ Anh bắt đầu từ sáng sớm 1-7 tới, đồng thời xếp Anh vào khu vực có nguy cơ rất cao, hạn chế hành khách từng dừng ở Anh trong hơn hai giờ kể từ khi lên máy bay đến Hong Kong.

Tại Thái Lan, Cục Khoa học y tế cho biết khoảng 30% số bệnh nhân COVID-19 ở thủ đô Bangkok sẽ được xét nghiệm để xác định xem họ có nhiễm biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 hay không, vì biến thể xuất hiện đầu tiên ở Ấn Độ này được dự đoán sẽ trở thành biến thể chủ yếu ở Bangkok trong vòng vài tháng tới. 

Bangkok hiện đang là ổ dịch lớn nhất của biến thể Delta, với 331 ca mắc mới được ghi nhận tuần trước, nâng số bệnh nhân nhiễm biến thể này lên 822 ca.

Tính đến 12h30 ngày 30-6, Việt Nam có tổng cộng 14.832 ca ghi nhận trong nước và 1.791 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27-4 đến nay là 13.262 ca, trong đó có 3.990 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam.

Có 10 tỉnh thành không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Nam Định, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Kạn, Gia Lai, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk.

Giải 6 mẫu gộp dương tính với COVID-19 tại Bệnh viện Ung bướu, tất cả đều âm tính Giải 6 mẫu gộp dương tính với COVID-19 tại Bệnh viện Ung bướu, tất cả đều âm tính

TTO - Tất cả 6 mẫu gộp được xác định dương tính với COVID-19 tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đều cho kết quả âm tính khi giải gộp. Bệnh viện thông báo tiếp nhận bệnh nhân vào khám, điều trị nhưng tăng mức độ giám sát, sàng lọc.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên