19/11/2022 08:20 GMT+7

Trong veo

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Nhiều quan chức bây giờ cứ nói không làm, không dám làm là vì làm thì vướng đủ thứ, bị kỷ luật như chơi.

- Đúng rồi, giờ hay nghe nói vậy.

- Nhưng cũng có người nói nếu mình trong sạch, trong veo thì sợ gì kỷ luật.

- Ấy ấy, sao đang nói chuyện quan chức hay kỷ luật mà dùng từ trong veo. Nói vậy cụ Nguyễn Khuyến giận đấy. Xưa cụ làm thơ "Ao thu lạnh lẽo nước trong veo. Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo" là tả cảnh lãng mạn, đẹp đẽ.

- Quan chức có nhiều người cũng đẹp, trong veo thật mà.

- Hy vọng vậy. Nhưng giờ hay có mấy ông mới hôm trước tuyên bố ta đây trong veo, vài hôm sau báo đăng vô lò đấy.

- Thì cũng có, nhưng không phải là tất cả. Phải nhìn theo hướng tích cực chứ, nhìn đời trong veo như mắt trẻ thơ đi.

- Ừ, cũng muốn vậy. Song thật ra bây giờ ai trong veo khó biết lắm, chỉ có người đó biết và một người khác biết thôi.

- Ủa là ai?

- Cơ quan điều tra.

- !!!

Tài kinh bang tế thế Tài kinh bang tế thế

TTO - Chú Ba: Không biết đến bao giờ hết cảnh đi xếp hàng đổ xăng đây?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên