23/06/2021 09:06 GMT+7

Trong một năm, gần 900 đặc vụ Mỹ mắc COVID-19

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Tính tới tháng 3-2021 đã có gần 900 nhân viên mật vụ đang làm việc của Mỹ - hầu hết chịu trách nhiệm bảo vệ quan chức và các tòa nhà chính phủ - mắc COVID-19

Trong một năm, gần 900 đặc vụ Mỹ mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Nhân viên mật vụ Mỹ phủi bụi trên chiếc limousine bọc thép trong lúc chờ Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Bloomberg dẫn hồ sơ từ tổ chức phi lợi nhuận chuyên giám sát chính phủ CREW cho biết có tới 881 đặc vụ Mỹ mắc COVID-19. Trong đó, hơn một nửa là các đặc vụ bảo vệ tổng thống, phó tổng thống và gia đình họ.

Các nhân viên mật vụ mặc sắc phục và đeo huy hiệu cảnh sát (US Secret Service Uniformed Division), chuyên bảo vệ Nhà Trắng và các tòa nhà liên bang khác, là nhóm có số ca mắc COVID-19 lớn tiếp theo.

Trang web của Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết họ có khoảng 3.200 đặc vụ, 1.300 mật vụ mặc sắc phục đeo huy hiệu cảnh sát cùng với hơn 2.000 nhân viên hành chính. Các nhân viên hành chính có tỉ lệ mắc COVID-19 thấp hơn các bộ phận khác.

Tổ chức CREW trích dẫn các hồ sơ thu được theo Đạo luật tự do thông tin của Mỹ, ghi nhận số nhân viên cơ quan mật vụ mắc COVID-19 trong thời gian một năm, từ 1-3-2020 đến 9-3-2021.

Quãng thời gian này bao gồm thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch khi cựu tổng thống Donald Trump còn tại vị và kéo dài tới vài tháng đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden.

Ông Trump trước đây thường không mang khẩu trang tại Nhà Trắng. Vào cuối năm 2020, ông Trump phải nhập viện vì mắc COVID-19. Một số quan chức chính quyền khi đó cũng mắc bệnh.

Mỹ thừa nhận khó đạt mục tiêu tiêm chủng trước Quốc khánh Mỹ thừa nhận khó đạt mục tiêu tiêm chủng trước Quốc khánh

TTO - Mỹ có thể sẽ không đạt mục tiêu tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19 cho 70% người trưởng thành trước Quốc khánh ngày 4-7.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên