26/10/2021 15:40 GMT+7

Trồng lại diện tích rừng bị mất do sụt lở đất ở Phong Nha - Kẻ Bàng

LAM GIANG
LAM GIANG

TTO - Những loại cây được chọn trồng lại cho rừng nằm trong điều kiện thích ứng với thổ nhưỡng và điều kiện khí hậu của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để sinh trưởng nhanh, có độ bao phủ cao và giữ nước…

Trồng lại diện tích rừng bị mất do sụt lở đất ở Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh 1.

Khảo sát một đoạn sụt lở đường và rừng trong địa phận Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh: L.G.

Ngày 26-10, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết những trận mưa lớn năm 2020 đã làm sụt lở nhiều mảng rừng trong diện tích vườn, trong đó có 26 điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây) và 20 Quyết Thắng.

Tổng diện tích rừng đặc dụng của vườn bị mất là hơn 2ha. Nếu không trồng lại cây, rừng sẽ tiếp tục đà sụt lở và bị xói mòn, dẫn đến phá vỡ hệ sinh thái làm ảnh hưởng đến tính đa dạng sinh học quý giá của rừng Phong Nha - Kẻ Bàng.

Vì vậy, các loại cây được trồng là giống cây bản địa có khả năng chống chịu gió bão, rễ đâm sâu như huỵnh, lát hoa, huê đỏ, táu, gội nếp, re gừng…

Đến nay vườn đã chuẩn bị được hàng ngàn cây các loại, đồng thời hoàn thành công đoạn xuống giống thêm gần 1.000 cây. Từ nay đến cuối năm 2021 trồng xong hơn 2.400 cây, với tổng chi phí 190 triệu đồng, trong đó vườn nhận được hỗ trợ từ bên ngoài 120 triệu đồng.

Phong Nha - Kẻ Bàng báo cáo UNESCO các dự án xây dựng và loài xâm hại được khuyến nghị Phong Nha - Kẻ Bàng báo cáo UNESCO các dự án xây dựng và loài xâm hại được khuyến nghị

TTO - Những khuyến nghị trước xu thế khai thác mạnh du lịch đã được Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) tuân thủ và thực hiện triệt để từ năm 2018 đến nay.

LAM GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên