10/09/2020 18:59 GMT+7

Trồng cà phê lại còn 'thâm canh' hàng trăm cây cần sa

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Một người phụ nữ ở huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) bị bắt quả tang trồng hàng trăm cây cần sa xen lẫn trong rẫy cà phê nhà mình.

Trồng cà phê lại còn thâm canh hàng trăm cây cần sa - Ảnh 1.

Người phụ nữ khai nhận đã trồng hàng trăm cây cần sa xen lẫn trong vườn cà phê nhà mình - Ảnh: M.Q.

Ngày 10-9, Công an huyện Đắk Song cho biết vừa bắt quả tang 1 vụ trồng cây cần sa xen kẽ với cây cà phê tại xã Thuận Hạnh (huyện Đắk Song), thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, chiều 9-9, đội cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Đắk Song đã phối hợp với Công an xã Thuận Hạnh kiểm tra rẫy cà phê của vợ chồng bà Nguyễn Thị Thoan ở thôn Thuận Tân.

Qua kiểm tra đã phát hiện 183 cây cần sa có chiều cao từ 60cm đến 2,1m được trồng xen kẽ với cây cà phê trên diện tích 500m2.

Trồng cà phê lại còn thâm canh hàng trăm cây cần sa - Ảnh 2.

Toàn bộ số cần sa đã bị lực lượng chức năng nhổ bỏ - Ảnh: M.Q.

Bước đầu, bà Thoan khai nhận chính mình là người trồng toàn bộ số cây nói trên từ tháng 3-2020 đến nay.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ vụ án.

Trồng cần sa trong rẫy hoa màu bán cho con nghiện Trồng cần sa trong rẫy hoa màu bán cho con nghiện

TTO - Trên mảnh đất trồng hoa màu ở TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Đặng Ngọc Vinh (51 tuổi) lén trồng gần 100 cây cần sa để thu hoạch bán cho con nghiện ma túy.

ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên