13/11/2015 08:50 GMT+7

Trình diễn đồ trà tại Bảo tàng Lịch sử

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TT - Chuyên đề triển lãm Nghệ thuật ứng dụng trong văn hóa trà phương Đông do Bảo tàng Lịch sử TP.HCM thực hiện vừa khai mạc sáng 12-11 tại số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1.

Khách tham quan các bộ đồ trà tại buổi khai mạc triển lãm - Ảnh: L.Điền
Khách tham quan các bộ đồ trà tại buổi khai mạc triển lãm - Ảnh: L.Điền

Đây là lần đầu tiên giới thiệu hệ thống trà cụ (đồ dùng uống trà) của ba phong cách văn hóa: Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản. Đợt “trình diễn” quy mô với 267 hiện vật huy động từ Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và cả những sưu tập tư nhân tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Khách tham quan và những nhà nghiên cứu có thể nhân dịp này đến tận mắt chứng kiến những bộ đồ trà của Trung Quốc như các loại ấm tử sa của vùng Nghi Hưng, khay trà, hũ đựng trà, ấm chén tráng men xanh trắng có niên đại thế kỷ 18 - 19; dòng trà cụ Nhật Bản ngoài những hiện vật truyền thống của Nhật Bản còn có các hiện vật gốm Annam Yaki tức “gốm An Nam” - vốn là loại gốm hoa lam của các lò Chu Đậu ở Đàng Ngoài thời Lê - Mạc (thế kỷ 16 - 17) được xuất khẩu sang thị trường Nhật; nhóm trà cụ Việt Nam phong phú với nhiều phong cách, nhiều vùng miền: gốm Bát Tràng, Chu Đậu, Sài Gòn, Lái Thiêu.

Đặc biệt, các nhà sưu tập tư nhân đã góp vào triển lãm các bộ đồ trà độc đáo như bộ ấm chén bằng sứ men xanh trắng có hiệu đề “Tự Đức niên tạo” của nhà sưu tập Nguyễn Hữu Triết, bộ chén có nắp bằng chất liệu pháp lam hiệu đề “Minh Mạng” của nhà sưu tập Nguyễn Thanh Tuyền...

Chuyên đề triển lãm này kéo dài đến hết tháng 5-2016.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên