16/12/2023 21:59 GMT+7

Trình diễn 200 bộ thời trang tơ lụa tôn vinh cảnh đẹp Đà Lạt

200 bộ thời trang tơ lụa có hình các danh thắng của Đà Lạt đã được các người mẫu và nữ sinh trình diễn trong sân Trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt tôn vinh phố núi.

200 bộ thời trang tơ lụa mang dáng dấp Đà Lạt được trình diễn - Ảnh: M.V

200 bộ thời trang tơ lụa mang dáng dấp Đà Lạt được trình diễn - Ảnh: M.V

Chiều 16-12, UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) phối hợp cùng Công ty Vietnam Silk House tổ chức trình diễn thời trang tơ lụa với chủ đề Đà Lạt tình yêu của tôi

Đây là chương trình nghệ thuật chào mừng thành phố Đà Lạt 130 năm hình thành và phát triển (1893- 2023).

Sân Trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt - một trong những biểu tượng kiến trúc của thành phố Đà Lạt - được xử lý để trở thành một sân khấu ngoài trời sống động.

Đà Lạt tình yêu của tôi giới thiệu đến công chúng hơn 200 mẫu áo dài và tranh phục hiện đại được làm bằng chất liệu tơ lụa của thành phố Bảo Lộc, trên mỗi trang phục in hình ảnh về các danh lam thắng cảnh, điểm tham quan nổi tiếng như ga Đà Lạt, Trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, quảng trường Lâm Viên, các loài hoa đặc trưng của Đà Lạt...

Bộ sưu tập được thực hiện bởi 7 nhà thiết kế nổi tiếng - Ảnh: M.V

Bộ sưu tập được thực hiện bởi 7 nhà thiết kế nổi tiếng - Ảnh: M.V

100 người mẫu, nữ sinh Đà Lạt đã trình diễn các bộ sưu tập của 7 nhà thiết kế nổi tiếng như Minh Hạnh, Cao Duy, Công Huân…

Câu chuyện Đà Lạt xưa và nay được kể lần lượt thông qua từng bộ áo dài.

Các nhà thiết kế đã dùng hoa tươi cho các phụ kiện trong bộ sưu tập - Ảnh: M.V

Các nhà thiết kế đã dùng hoa tươi cho các phụ kiện trong bộ sưu tập - Ảnh: M.V

UBND thành phố Đà Lạt đang triển khai chuỗi các chương trình, hoạt động kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893 - 2023). 

Theo đó, trong tháng 12 này sẽ có 10 chương trình văn hóa, nghệ thuật được tổ chức phục vụ người dân và du khách. 

Trong đó, Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO sẽ được tổ chức vào tối 30-12.

Sân Trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt trở thành một sân khấu thời trang - Ảnh: M.V

Sân Trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt trở thành một sân khấu thời trang - Ảnh: M.V

Các hoạt cảnh xoay quanh câu chuyện hình thành Đà Lạt và lụa - Ảnh: M.V

Các hoạt cảnh xoay quanh câu chuyện hình thành Đà Lạt và lụa - Ảnh: M.V

Nhiều người mẫu là người dân Đà Lạt - Ảnh: M.V

Nhiều người mẫu là người dân Đà Lạt - Ảnh: M.V

Sân khấu ngoài trời gây ấn tượng với du khách - Ảnh: M.V

Sân khấu ngoài trời gây ấn tượng với du khách - Ảnh: M.V

Đà Lạt quảng bá tơ lụa Bảo Lộc

Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Đặng Quang Tú cho biết sự kiện trình diễn thời trang tơ lụa khẳng định sự gắn kết giữa hai địa phương Đà Lạt - Bảo Lộc trong quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương đến du khách trong nước và quốc tế.

Đây cũng là một hoạt động hết sức quan trọng nhằm khẳng định Đà Lạt là một thành phố của âm nhạc, của nghệ thuật, hướng đến một thành phố di sản trong tương lai.

11.000 tô phở nấu xuyên đêm phục vụ thực khách phố núi Đà Lạt11.000 tô phở nấu xuyên đêm phục vụ thực khách phố núi Đà Lạt

Sáng 10-12, chương trình cộng đồng nhân Ngày của phở 12-12 đã chính thức bắt đầu bên trong khuôn viên Trường đại học Đà Lạt.

M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên