03/08/2019 10:09 GMT+7

Triều Tiên xác nhận vừa thử hệ thống phóng tên lửa đa nòng cỡ lớn mới

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Truyền thông nhà nước Triều Tiên xác nhận vụ phóng trên lửa ngày 2-8 là đợt thử nghiệm một hệ thống phóng tên lửa mới đa nòng cỡ lớn do nước này vừa chế tạo.

Triều Tiên xác nhận vừa thử hệ thống phóng tên lửa đa nòng cỡ lớn mới - Ảnh 1.

Ông Kim Jong Un trực tiếp chỉ đạo vụ phóng thử hệ thống phóng tên lửa đạn đạo đa nòng cỡ lớn mới do Triều Tiên vừa chế tạo - Ảnh: RODONG SINMUN

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3-8 cho biết đợt bắn của "hệ thống phóng tên lửa dẫn dường đa nòng cỡ lớn vừa phát triển sáng sớm ngày thứ sáu (2-8)" là nhằm kiểm tra năng lực hoạt động của chúng như khả năng bay và kiểm soát độ cao, hành trình của tên lửa, độ chính xác trong tấn công mục tiêu và cường độ nổ của đầu đạn.

KCNA cũng khẳng định nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã lại trực tiếp giám sát, chỉ đạo vụ phóng thử lần thứ 2 của hệ thống phóng tên lửa mới chế tạo.

Ông Kim "tỏ ra rất hài lòng về kết quả vụ phóng thử", KCNA nêu.

Trước đó, ngày 31-7, theo trang Nknews, ông Kim Jong Un cũng đã trực tiếp chỉ đạo đợt phóng thử lần đầu của hệ thống phóng tên lửa mới (MLRS) này.

Triều Tiên xác nhận vừa thử hệ thống phóng tên lửa đa nòng cỡ lớn mới - Ảnh 2.

Ông Kim Jong Un trực tiếp chỉ đạo vụ phóng thử hệ thống phóng tên lửa đạn đạo đa nòng cỡ lớn mới do Triều Tiên vừa chế tạo - Ảnh: KCNA

Triều Tiên xác nhận vừa thử hệ thống phóng tên lửa đa nòng cỡ lớn mới - Ảnh 3.

Ông Kim Jong Un chỉ đạo vụ phóng thử hệ thống phóng tên lửa đạn đạo đa nòng cỡ lớn mới do Triều Tiên vừa chế tạo - Ảnh: RODONG SINMUN

Triều Tiên xác nhận vừa thử hệ thống phóng tên lửa đa nòng cỡ lớn mới - Ảnh 4.

Vụ phóng thử hệ thống phóng tên lửa đạn đạo - Ảnh: KCNA

Bản tin xác nhận được KCNA phát đi đúng một ngày sau khi Triều Tiên bắn 2 vật thể bay từ Yonghung, tỉnh Nam Hamgyong, ra ngoài khơi biển phía đông nước này (biển Nhật Bản).

Seoul nhận định những vật thể bay đó là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên. Văn phòng Tổng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cũng đánh giá hai vụ phóng tên lửa tuần này của Triều Tiên có chung một số đặc điểm chính.

Các vật thể bay đã bay khoảng 220km ở độ cao khoảng 25km với tốc độ tối đa 8.520,12 km/h.

Đây cũng là lần phóng tên lửa thứ 3 trong hơn 1 tuần của Triều Tiên kể từ lần phóng đầu tiên ngày 25-7.

Hai vụ phóng gần đây nhất là ngày 31-7 và 2-8 được tiến hành trên hệ thống phóng tên lửa đa nòng cỡ lớn kiểu mới (MLRS) do Triều Tiên mới phát triển.

Triều Tiên phát hành tem kỷ niệm thượng đỉnh Trump-Kim tại Bàn Môn Điếm

Triều Tiên xác nhận vừa thử hệ thống phóng tên lửa đa nòng cỡ lớn mới - Ảnh 5.

Mẫu tem mới do Triều Tiên phát hành nhân cuộc gặp ngày 30-6 giữa ông Trump và ông Kim tại Bàn Môn Điếm - Ảnh: KCNA

Triều Tiên vừa phát hành mẫu tem mới nhân sự kiện "cuộc gặp chớp nhoáng" giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại khu phi quân sự Bàn Môn Điểm ở biên giới liên Triều ngày 30-6 vừa qua.

Theo trang Nknews, trên mẫu tem là hình ảnh hai nhà lãnh đạo tươi cười đứng trước đường phân chia biên giới hai nước Hàn Quốc, Triều Tiên.

Mẫu tem mới được phát hành sau một loạt bộ tem 3 mẫu ra mắt ngày 12-6 đánh dấu sự kiện kỷ niệm tròn 1 năm diễn ra hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tại Singapore.

Hàn Quốc: Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo tầm ngắn loại mới Hàn Quốc: Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo tầm ngắn loại mới

TTO - Sau cuộc họp khẩn dưới boong-ke ngầm tại Seoul, Phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết Triều Tiên dường như đã bắn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) loại mới vào rạng sáng hôm nay (2-8).

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên