15/06/2022 14:53 GMT+7

Triệu tập 3 tài xế Hãng Phương Trang kéo thành đoàn vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc

PHÚC QUÂN - M.V
PHÚC QUÂN - M.V

TTO - Ba tài xế Hãng xe Phương Trang đã bị triệu tập làm việc vì vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc (quốc lộ 20, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Đáng nói, tài xế vượt ẩu thành một đoàn dài, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Triệu tập 3 tài xế Hãng Phương Trang kéo thành đoàn vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc - Ảnh 1.

Hình ảnh xe Phương Trang vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc được camera hành trình ghi lại

Ngày 15-6, Trạm cảnh sát giao thông Madaguoi (thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an Lâm Đồng) đã làm việc với 3 tài xế xe khách Phương Trang Huỳnh Ngọc Tâm (54 tuổi, ngụ huyện Đơn Dương, Lâm Đồng), Huỳnh Tấn Bốn (44 tuổi) và Mai Hữu Trí (51 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng).

Đây là các tài xế lái 3 xe khách của Hãng Phương Trang đi trên quốc lộ 20 hướng Đà Lạt - TP.HCM cùng lúc "vượt xe trong những trường hợp không được vượt". 

Vụ việc xảy ra vào chiều 12-6, trên quốc lộ 20 đoạn qua đỉnh đèo Bảo Lộc thuộc xã Đại Lào (TP Bảo Lộc). 

Hành vi cùng lúc lấn làn vượt ẩu của 3 tài xế xe khách Phương Trang được camera hành trình ghi lại. Sau đó, clip được đăng lên mạng xã hội khiến nhiều ý kiến bức xúc, chỉ trích hành động vượt ẩu của 3 tài xế xe khách.

Làm việc với lực lượng cảnh sát giao thông, cả 3 tài xế xe khách Phương Trang đều thừa nhận vi phạm, đồng thời ký cam kết chấp hành các quy định khi điều khiển phương tiện.

Triệu tập 3 tài xế Hãng Phương Trang kéo thành đoàn vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc - Ảnh 2.

3 tài xế lái xe vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc làm việc với cơ quan công an - Ảnh: P.QUÂN

Theo trung tá Phạm Văn Chi - phó trưởng Trạm cảnh sát giao thông Madaguoi, hành vi "vượt xe trong những trường hợp không được vượt" của 3 tài xế xe khách Phương Trang tuy chưa gây ra hậu quả, nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. 

Đặc biệt, cả 3 xe đều vận chuyển hành khách nên việc tài xế vượt ẩu trong trường hợp này là rất nguy hiểm, cần phải xử lý nghiêm để làm gương cho người khác.

Liên quan đến vụ việc này, Công ty Phương Trang đã lên tiếng xin lỗi chính thức bằng văn bản. 

Đại diện hãng xe bày tỏ: "Hành vi lấn làn vượt ẩu của 3 tài xế nói trên là không thể chấp nhận được. Ban giám đốc Tập đoàn Công ty Phương Trang đã chỉ đạo yêu cầu đình chỉ và thu giấy phép lái xe của 3 tài xế này để giao lực lượng cảnh sát giao thông Công an Lâm Đồng xử lý nghiêm. 

Cùng với đó, Công ty Phương Trang sẽ áp dụng quy chế hoạt động để tạm giam lương và phạt tiền 3 tài xế nói trên ở mức cao nhất; đồng thời kỷ luật, phạt tiền giám đốc chi nhánh Lâm Đồng, Ban giám sát chất lượng và những bộ phận liên quan theo quy định. 

Đối với các hành vi vi phạm về an toàn giao thông của lái xe và nhân viên, đơn vị kiên quyết và không khoan nhượng. Vì điều này ảnh hưởng đến sự an toàn của khách hàng".

Đèo Bảo Lộc là điểm đen tai nạn giao thông trong nhiều năm nay. Đa số vụ tai nạn nghiêm trọng do xe vượt ẩu, lấn làn gây ra.

Xe khách Phương Trang va chạm xe máy, 1 người bị cán chết Xe khách Phương Trang va chạm xe máy, 1 người bị cán chết

TTO - Công an huyện Cái Bè, Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe khách với xe máy khiến 1 người bị cán chết tại chỗ.

PHÚC QUÂN - M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên