15/12/2020 18:50 GMT+7

Triều cường dâng cao, học sinh, công nhân ở TP.HCM lội nước về nhà

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Chiều 15-12, triều cường tại TP.HCM lại lên cao gây ngập nặng nhiều đường vào giờ tan tầm khiến học sinh, người dân vất vả trên đường về nhà.

Triều cường dâng cao, học sinh, công nhân ở TP.HCM lội nước về nhà - Ảnh 1.

Học sinh lội nước về nhà tại đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trên đường Lê Văn Lương đoạn qua quận 7 và huyện Nhà Bè, mặt đường vẫn còn chưa khô sau đợt triều xảy ra vào sáng sớm thì nước từ các cống đã bắt đầu trào ngược lên lại. Đoạn gần cầu Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, nước ngập gần nửa mét khiến người dân đi lại khó khăn, xe chết máy hàng loạt.

Triều cường lên đúng vào giờ tan học, nhiều học sinh phải tháo giày xắn quần lội nước về nhà. Các công nhân làm việc tại những công trình gần đó cũng chung cảnh ngộ khi xe chết máy không thể di chuyển.

Chị Ái Liên, làm việc tại một công trường ở quận 7, cho biết cứ mỗi đợt triều cường lại vất vả lội nước vì đây là con đường gần nhất dẫn về nhà. "Xe tôi hư liên tục, sửa xe riết chủ tiệm quen mặt, mỗi lần dắt ra là họ hỏi bị chết máy phải không?", chị Liên kể.

Trong khi đó nhà dân tại khu vực đường Đình An Tài (quận 8), Trần Xuân Soạn (quận 7), Tôn Thất Thuyết (quận 4) cũng bị ngập. Tại đây có các công trình cống ngăn triều nhưng vẫn ngổn ngang, chưa được vận hành.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều cường đầu tháng 11 âm lịch rơi vào ngày 15 và 16-12. Dự báo mức triều vượt báo động II, tuy không cao nhưng cũng khiến nhiều tuyến đường ven sông rạch ngập nặng.

Triều cường dâng cao, học sinh, công nhân ở TP.HCM lội nước về nhà - Ảnh 2.

Nhóm công nhân bị chết máy xe phải lội nước về nhà - Ảnh: DUYÊN PHAN

Triều cường dâng cao, học sinh, công nhân ở TP.HCM lội nước về nhà - Ảnh 3.

Triều cường ảnh hưởng đến việc đi lại người dân trên đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè chiều 15-12 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Triều cường dâng cao, học sinh, công nhân ở TP.HCM lội nước về nhà - Ảnh 4.

Các công nhân cho biết xe máy thường bị hư hỏng do lội nước - Ảnh: DUYÊN PHAN

Triều cường dâng cao, học sinh, công nhân ở TP.HCM lội nước về nhà - Ảnh 5.

Nhóm học sinh tan học phải đi nép sát mép tường nhà dân để tránh các chướng ngại vật dưới nước - Ảnh: DUYÊN PHAN

Triều cường dâng cao, học sinh, công nhân ở TP.HCM lội nước về nhà - Ảnh 6.

Đỉnh triều cường đầu tháng 11 âm lịch rơi vào ngày 15 và 16-12 - Ảnh: DUYÊN PHAN

TP.HCM đón đợt triều cường cao nhất năm, đường phố ngập lênh láng TP.HCM đón đợt triều cường cao nhất năm, đường phố ngập lênh láng

TTO - Chiều 15-11, TP.HCM bắt đầu bước vào đợt triều cường giữa tháng 11. Các cơ quan khí tượng dự báo đây là đợt triều cường cao nhất trong năm nay, đỉnh triều có thể vượt 1,7m.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên