25/10/2020 10:56 GMT+7

Triển lãm ở Trung tâm nghệ thuật đương đại VCCA : Biển nuôi sống người Việt

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - 4 họa sĩ, 3 nhiếp ảnh gia, 2 nghệ sĩ sắp đặt mang đến những khám phá ở nhiều cung bậc, sắc thái cảm xúc về biển qua những sáng tác nhiếp ảnh, hội họa, sắp đặt và phim ngắn, để làm nổi bật "căn tính biển" trong đời sống văn hóa của người Việt.

Triển lãm ở Trung tâm nghệ thuật đương đại VCCA : Biển nuôi sống người Việt - Ảnh 1.

Tác phẩm sắp đặt Biển hỏi của Nguyễn Minh Hiếu và Lê Thiết Cương - Ảnh: T.ĐIỂU

Một cuộc trưng bày nghệ thuật đa phương tiện từ tranh, ảnh, phim, sắp đặt của tập thể 9 nghệ sĩ thuộc nhiều lứa tuổi về chủ đề Biển sống đang được giới thiệu tới công chúng tại Trung tâm nghệ thuật đương đại VCCA (72 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) từ nay đến ngày 30-10.

4 họa sĩ, 3 nhiếp ảnh gia, 2 nghệ sĩ sắp đặt mang đến những khám phá ở nhiều cung bậc, sắc thái cảm xúc về biển qua những sáng tác nhiếp ảnh, hội họa, sắp đặt và phim ngắn, để một lần nữa làm nổi bật "căn tính biển" trong đời sống văn hóa của người Việt.

Triển lãm giới thiệu tới công chúng: 

- 10 bức ảnh đen trắng khổ lớn chụp biển của nhiếp ảnh gia Ngọc Thái có tên Đời biển - Đời người

- 6 bức ảnh với tên Biển nhớ cỡ đại và panorama của Dương Minh Long

- 10 tác phẩm nhiếp ảnh Biển gọi của Lê Hồng Linh

- 5 tranh lụa cùng tên Tình biển của họa sĩ Bùi Thanh Thủy

- Loạt tác phẩm trực họa biển Ninh Thuận của Quốc Thắng và Bình Nhi

- Bức tranh cỡ lớn có tên Mơ biển của Phạm Trần Quân

- Sắp đặt Chân dung biển của họa sĩ trẻ Đỗ Hiệp

- Tác phẩm sắp đặt gói đại dương trong một hộp kính khổng lồ của họa sĩ Nguyễn Minh Hiếu và Lê Thiết Cương (ông Cương đồng thời là giám tuyển của triển lãm).

Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu 11 phim ngắn của 11 nhóm làm phim về chủ đề biển, rác thải nhựa, ô nhiễm biển...

Họa sĩ Lê Thiết Cương cho biết chọn chủ đề Biển sống cho triển lãm lần này, nhóm nghệ sĩ muốn một lần nữa khẳng định biển không chỉ nuôi sống người Việt mà còn làm nên tính cương cường, vạm vỡ và khả năng thích nghi kỳ lạ của người Việt. 

Nhưng môi trường biển đang bị ô nhiễm nặng nề nên các nghệ sĩ, bằng tác phẩm của mình, mong muốn sau triển lãm này mỗi người sẽ là một người bảo vệ đại dương.

Trưng bày 326 tác phẩm từ 1 năm biến động Trưng bày 326 tác phẩm từ 1 năm biến động

TTO - Diễn ra từ nay đến ngày 2-9, triển lãm Thành quả các trại sáng tác & sáng tác mới 2020 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM quy tụ 326 tác phẩm đặc sắc của 262 nghệ sĩ.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên