Tag: Tri Tôn

Miền Tây lần đầu tổ chức biểu diễn mô tô địa hình

An Giang tổ chức lễ hội đua bò vùng Bảy Núi, biểu diễn mô tô địa hình đầu tiên tại miền Tây. Giải được phát sóng trực tiếp trên 3 đài truyền hình phía Nam.

3.157 ngọn nến cầu siêu cho nạn nhân bị thảm sát tại Ba Chúc

Huyện đoàn Tri Tôn đã thắp 3.157 ngọn nến để cầu siêu, cầu an cho những nạn nhân xấu số bị thảm sát tại Ba Chúc trong chiến tranh.

Về Bảy Núi vượt dốc đá, đi xuyên rừng, chiều cắm trại ngắm hoàng hôn

Cuối tuần, du khách nhiều nơi tìm về vùng Bảy Núi (An Giang) trải nghiệm sáng leo núi, ngắm suối, vượt rừng, chiều lặng ngắm hoàng hôn giữa thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ.

Khan hiếm đá xây dựng, sà lan neo đậu dày đặc hơn 2km chờ lấy hàng

TTO - Nhiều sà lan từ các tỉnh, thành đổ về khu vực mỏ đá Cô Tô xếp hàng chờ lấy đá. Nguyên nhân là hai mỏ đá hết hạn khai thác, còn một công ty nhưng lại ưu tiên đá xây dựng cho các công trình lớn của tỉnh An Giang.

Món ăn vùng Bảy Núi thu hút hàng ngàn du khách chờ đợi đổ mồ hôi

TTO - Ngày 3-9, lượng du khách về tham quan vùng Bảy Núi, huyện Tri Tôn, An Giang vẫn rất đông, đặc biệt các món ăn đặc sản nổi tiếng như gà đốt Ô Thum, đu đủ đâm thu hút hàng ngàn lượt khách chen chân chờ tận tay bưng món ngon thưởng thức.

Miền Tây lần đầu trình diễn khinh khí cầu dịp 2-9

TTO - Dịp lễ 2-9, tại khu thể thao du lịch Soài Chek - Tà Pạ, huyện Tri Tôn, An Giang diễn ra Lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên tổ chức tại miền Tây, dự kiến thu hút khoảng 10.000 lượt khách.

Tặng 50 con bò giống và 500 phần quà cho bà con nghèo huyện Tri Tôn

TTO - Ngày 14-8, nhóm thiện nguyện “Chia sẻ - Sharing” và các nhà tài trợ từ TP.HCM đã tổ chức lễ trao tặng 50 con bò giống và trao quà cho 500 hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tri Tôn, An Giang.

Tức Dụp - ngọn đồi ‘vang bóng một thời’

Tri Tôn - Tịnh Biên là những vùng đất cổ được thiên nhiên ban tặng cảnh sắc hữu tình bởi núi đồi hùng vĩ giữa đồng bằng màu mỡ. Mỗi tấc đất nơi đây đều đậm dấu chiến công oanh liệt, mảnh đất nuôi cách mạng miền Tây để gìn giữ non sông bờ cõi.

Công an khen thưởng 2 phụ nữ dùng tay không bắt cướp có dao

TTO - Trong lúc giằng co, Loan lấy cây dao Thái Lan trong túi đeo trên người ra tấn công lại khiến bà Yến bị thương ở vùng cổ. Hoảng sợ, bà Yến buông ra và tri hô “cướp, cướp” thì chị Neáng Kim Sone và Neáng Chếk liền chạy ra đuổi theo bắt giữ.

Khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng con gái hành hạ mẹ ruột 87 tuổi

TTO - Quá trình đấu tranh, làm rõ vụ việc, D.T.N.M. khai không chỉ chửi mắng và đánh đập mẹ một lần mà còn thực hiện nhiều lần trước đó. Nguyên nhân chính là do bực tức vì phải chăm sóc mẹ già một mình.