16/05/2022 20:10 GMT+7

Trên 200 tấn cá chết ở làng bè Châu Đốc: vẫn chưa tìm ra nguyên nhân

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 16-5, ông Phạm Văn Phúc, phó chủ tịch UBND TP Châu Đốc, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh An Giang và các ngành chức năng xung quanh việc hàng trăm tấn cá chết bất thường tại các làng bè Châu Đốc chưa rõ nguyên nhân.

Trên 200 tấn cá chết ở làng bè Châu Đốc: vẫn chưa tìm ra nguyên nhân - Ảnh 1.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hòa, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tiếp tục có hơn 500kg cá lăng đuôi đỏ chết sau khi di chuyển hơn 3km để tránh nạn - Ảnh: MINH KHANG

Tính đến ngày 16-5, đã có 39 hộ nuôi cá với với 95 vèo, lồng bè có cá chết hàng loạt bất thường, sản lượng thiệt hại ước hơn 200 tấn cá các loại.

TP Châu Đốc đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, UBND phường Vĩnh Nguơn hỗ trợ khắc phục và vận động di dời khoảng 40 bè sang các xã lân cận như xã Châu Phong, Đa Phước, Phú Hiệp… để hạn chế thiệt hại.

Trước đó, ngày 13-5, sau khi nhận được thông tin cá chết bất thường hàng loạt ở phường Vĩnh Nguơn, UBND TP Châu Đốc đã chỉ đạo Phòng kinh tế, UBND phường Vĩnh Nguơn cùng tổ kỹ thuật viên thủy sản phụ trách TP Châu Đốc tiến hành thống kê, rà soát và lấy mẫu nguồn nước; hướng dẫn người chăn nuôi vèo, lồng bè kỹ thuật hạn chế thiệt hại.

Đồng thời, UBND TP có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh về việc hỗ trợ xử lý tình hình cá chết tại phường Vĩnh Nguơn.

"Trước mắt, đoàn nhận định cá chết do nồng độ oxy hòa tan trong nước thấp, mật độ thả cá cũng như khoảng cách nuôi vèo, lồng bè dày, các hộ nuôi thiếu trang thiết bị ban đầu để xử lý tình huống khẩn cấp như máy sục khí tạo oxy…

Tuy nhiên, để có kết quả chính xác nguyên nhân phải chờ kết quả lấy mẫu của Trung tâm quan trắc Sở Tài nguyên và môi trường", báo cáo nêu.

Trên 200 tấn cá chết ở làng bè Châu Đốc: vẫn chưa tìm ra nguyên nhân - Ảnh 2.

Đến nay, làng bè Châu Đốc đã có trên 200 tấn cá các loại chết chưa rõ nguyên nhân. Chính quyền TP Châu Đốc đã giúp dân di chuyển gần 40 bè đi nơi khác - Ảnh: MINH KHANG

Trong thời gian chờ kết quả, UBND TP Châu Đốc đã yêu cầu hướng dẫn người dân thực hiện các giải pháp tạm thời để hạn chế lượng cá chết: giảm thức ăn trong nuôi trồng; bố trí vôi ở khu vực đầu vèo, lồng bè; trang bị máy thổi khí (quạt nước); dự trữ oxy hạt cung cấp cho vèo, lồng bè khi lưu tốc dòng chảy yếu; điều chỉnh di dời vèo, lồng bè đảm bảo khoảng cách thông thoáng.

Đối với hộ có cá nuôi bị chết, TP hỗ trợ thu gom, hạn chế lây lan, giảm bớt thiệt hại cho hộ nuôi lân cận; chủ động rà soát, lập danh sách, thống kê thiệt hại của từng hộ nuôi. Hướng dẫn các thủ tục theo quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, để kịp thời hỗ trợ theo quy định…

Hàng trăm tấn cá làng bè Châu Đốc chết hàng loạt, nghi nguồn nước ô nhiễm Hàng trăm tấn cá làng bè Châu Đốc chết hàng loạt, nghi nguồn nước ô nhiễm

TTO - Ít nhất 150 tấn cá các loại trên sông Hậu ở làng bè Châu Đốc, An Giang bị chết khiến người nuôi cá phải bán đổ bán tháo. Nghi ngờ cá chết do nguồn nước bị ô nhiễm, nhiều hộ đang khẩn trương di dời bè ra khỏi đoạn sông này để cứu cá.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên