22/07/2019 18:45 GMT+7

Trên 1.000 vụ án hình sự liên quan 'tín dụng đen' trong 6 tháng

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Trong 6 tháng đầu năm 2019, cả nước đã xảy ra 1.178 vụ án hình sự liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen'. Trong đó đã khởi tố 436 vụ, 766 bị can, xử lý hành chính 486 đối tượng; ra quyết định xử phạt hành chính 240 vụ, 586 đối tượng.

Trên 1.000 vụ án hình sự liên quan tín dụng đen trong 6 tháng - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp

Ngày 22-7 tại Thanh Hóa, thượng tướng Lê Quý Vương - ủy viên Trung ương Đảng, thứ trưởng Bộ Công an - đã chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện kế hoạch về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn toàn quốc.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, trong những năm qua, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" có nhiều diễn biến phức tạp.

Thứ trưởng Lê Quý Vương chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đấu tranh quyết liệt với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan hoạt động "tín dụng đen"; tấn công, trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, các băng nhóm hoạt động "tín dụng đen", các băng nhóm núp bóng doanh nghiệp, hoạt động cờ bạc, bảo kê, đâm chém thuê, xiết nợ, đòi nợ thuê.

Bên cạnh đó, lực lượng công an các địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp các cấp, các ngành và huy động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm "tín dụng đen", với mục tiêu cao nhất là tạo sự đồng thuận xã hội và sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống "tín dụng đen".

Nhân dịp này, bộ trưởng Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2019 về thực hiện kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Tạm giữ 2 nghi phạm hoạt động Tạm giữ 2 nghi phạm hoạt động 'tín dụng đen' tại Tiền Giang

TTO - Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hai nhân viên văn phòng đại diện của một công ty trách nhiệm hữu hạn nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn thị xã Cai Lậy.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên