28/03/2013 17:33 GMT+7

Trao danh hiệu giáo sư danh dự cho nghệ sĩ Thái Lan

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Chiều 28-3, tại TP Huế, PGS.TS Nguyễn Văn Toàn, giám đốc ĐH Huế, đã trao danh hiệu giáo sư danh dự của ĐH Huế cho nghệ sĩ quốc gia Thái Lan Nonthivathn Chandhanaphalin.

Đây là lần đầu tiên ĐH Huế trao danh hiệu này cho một nghệ sĩ thuộc lĩnh vực nghệ thuật thị giác (visual art).

n8AM3LA9.jpgPhóng to
Nghệ sĩ quốc gia Thái Lan Nonthivathn Chandhanaphalin (trái) nhận danh hiệu giáo sư danh dự từ PGS.TS Nguyễn Văn Toàn, giám đốc Đại học Huế - Ảnh: Tiến Long

Năm 1997, Trường Hội họa - điêu khắc và đồ họa (thuộc ĐH Silpakorn Thái Lan) lúc ấy do nghệ sĩ Nonthivathn Chandhanaphalin làm hiệu trưởng cùng Trường ĐH Chiang Mai - Thái Lan chính thức ký kết hợp tác về mỹ thuật với Trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội và Trường ĐH Nghệ thuật Huế. Sự kiện đặt nền móng cho quan hệ hợp tác, đào tạo, sáng tạo nghệ thuật giữa các trường đại học mỹ thuật Thái Lan và Việt Nam.

Từ đó đến nay, Trường ĐH Nghệ thuật đã bảy lần phối hợp tổ chức triển lãm quốc tế giữa các trường đại học mỹ thuật Việt Nam và Thái Lan. Nhiều đoàn giảng viên, sinh viên của Trường ĐH Nghệ thuật Huế đã được gửi đi giảng dạy, nghiên cứu học tập tại các trường đại học mỹ thuật Thái Lan và ngược lại.

Đặc biệt, năm 2009 với tư cách là hiệu trưởng Trường Mỹ thuật - mỹ thuật ứng dụng, ĐH Mahasarakham (Thái Lan), nghệ sĩ Nonthivathn Chandhanaphalin đã phối hợp với Trường ĐH nghệ thuật Huế tổ chức ba khóa cao học nghệ thuật thị giác. Đến nay đã có 42 giảng viên và 75 học viên khác các khóa học này tại Thái Lan, đưa tỉ lệ đào tạo sau đại học của trường ĐH Nghệ thuật Huế từ 5% năm 2009 lên 52% năm 2012.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên