06/02/2015 10:22 GMT+7

​Tranh làng Sình thêm bốn mẫu mới

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TT - Đó là bộ tranh Thời vụ với bốn bức tranh: Đi cày, Đi cấy, Thu hoạch Tuốt lúa vừa được nghệ nhân Kỳ Hữu Phước ra mắt để quảng bá với du khách gần xa.

Bốn bức mới trong bộ tranh Thời vụ - Ảnh: Thái Lộc
Bốn bức mới trong bộ tranh Thời vụ - Ảnh: Thái Lộc

Đây là bộ tranh thứ ba mang phong cách trang trí do   chủ cơ sở tranh dân gian làng Sình (Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế)  này sáng tạo theo kiểu thức tranh dân gian làng Sình: khắc gỗ theo nét, in và tô màu lên giấy điệp...

Tranh dân gian làng Sình vốn chỉ có các bộ thờ cúng, gồm: Thế mạng, Bổn mạng, Con giáp, Súc vật, Đồ gia dụng Bát âm... Trong đó, chỉ có bộ tranh Bát âm là gần với phong cách trang trí.

Năm 2007, nghệ nhân Phước đã cho ra mắt bộ tranh Bát âm bộ mới. Đến năm 2010, nghệ nhân Phước tiếp tục sáng tạo và ra mắt bộ tranh Trò chơi dân gian với chín mẫu tranh.

Ngoài giới thiệu về đặc trưng làng nghề, quy trình sản xuất và cung cấp tranh cho du khách ngay tại cơ sở của mình, nghệ nhân Kỳ Hữu Phước còn nhận đặt hàng các bản mộc (khắc âm bản) tất cả các mẫu tranh nói trên. 

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên