21/12/2021 10:20 GMT+7

Tránh bão số 9, hai ngư dân rơi xuống biển mất tích

D.HÒA
D.HÒA

TTO - Trên đường vào bờ tránh cơn bão số 9, hai ngư dân trên tàu cá Nghệ An bị rơi xuống biển, mất tích. Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang khẩn trương tìm kiếm các ngư dân.

Tránh bão số 9, hai ngư dân rơi xuống biển mất tích - Ảnh 1.

Tàu cứu nạn của Hải đội 2, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 21-12, ông Hoàng Ngọc Thủy - trưởng Phòng Kinh tế thị xã Hoàng Mai, Nghệ An - cho biết đến sáng nay địa phương vẫn chưa nhận được thông tin thêm về 2 ngư dân phường Quỳnh Phương mất tích cách đây 2 ngày trên biển.

Theo Chi cục Thủy sản Nghệ An, khoảng 2h45 sáng 18-12, tàu cá NA 90855 TS do ông Nguyễn Văn Lục (thường trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) làm chủ cùng 15 ngư dân chạy vào bờ để tránh bão số 9 (bão Rai).

Khi cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 27 hải lý về hướng Đông Bắc, do sóng to, gió lớn, hai ngư dân (cùng quê phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) bị rơi xuống biển, mất tích.

Chi cục Thủy sản Nghệ An đã phát thông báo kêu gọi các tàu thuyền đang đánh bắt gần khu vực tàu bị nạn hỗ trợ tìm kiếm các ngư dân.

* Liên quan vụ chìm tàu ngày 30-11 khiến 5 ngư dân mất tích, thông tin từ Hải đội 2 - Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết, lực lượng tìm kiếm vừa tìm thấy thi thể một ngư dân.

Nạn nhân là ông Trần Văn Nghĩa (57 tuổi, quê xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) được tìm thấy ở biển Thuận An, Thừa Thiên Huế.

Tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, hơn 20 ngày nay, gia đình thuyền viên mất tích vẫn mong ngóng tin tức từ lực lượng cứu hộ. Nhiều người thân đã làm lễ truy điệu, lập mộ gió cho các nạn nhân.

Trong những ngày qua, tàu cứu hộ của Hải đội 2 - Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An liên tục tìm kiếm trên vùng biển nghi tàu bị chìm với bán kính hơn 30km2, song chỉ thấy tấm lưới vây rộng chừng 10m2. Khả năng rất khó tìm thấy người còn sống sót.

Hiện thời tiết ở vùng biển lực lượng cứu hộ làm việc rất xấu, gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

Như vậy, đến nay còn 4 người đang mất tích gồm ông Thái Bá Tình (69 tuổi), ông Trần Văn Hợi (62 tuổi), ông Thái Bá Huy (42 tuổi) và anh Thái Bá Hòa (18 tuổi), đều ngụ ở xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu.

Chìm tàu cá, 5 ngư dân Nghệ An mất tích Chìm tàu cá, 5 ngư dân Nghệ An mất tích

TTO - Khi đang đánh bắt hải sản ngoài vùng biển tỉnh Quảng Trị thì tàu cá có 6 ngư dân tỉnh Nghệ An bị chìm, 5 ngư dân đang mất tích.

D.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên