26/06/2023 15:48 GMT+7

Trận tuyến ‘khơi thông’ đường biển trong cuộc chiến chống phong tỏa miền Bắc

Ngày 26-6, hội thảo nhân kỷ niệm 50 năm cuộc chiến chống phong tỏa đường biển miền Bắc bằng thủy lôi, bom từ trường được tổ chức tại trụ sở Bộ tư lệnh Hải quân, với sự tham dự của gần 200 đại biểu.

Các đại biểu tại hội thảo ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm 50 năm cuộc chiến chống phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi, bom từ trường của Mỹ - Ảnh: T. THẮNG

Các đại biểu tại hội thảo ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm 50 năm cuộc chiến chống phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi, bom từ trường của Mỹ - Ảnh: T. THẮNG

Hội thảo khoa học nhằm ôn lại truyền thống, phát huy các giá trị lịch sử của cuộc chiến chống phong tỏa đường biển, đường sông miền Bắc trong xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, tinh nhuệ ngày nay.

Sẵn sàng đối phó việc bị phong tỏa đường biển

Nói về cuộc chiến chống phong tỏa đường sông, đường biển miền Bắc bằng thủy lôi, bom từ trường của Mỹ cách đây 50 năm, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - chính ủy Quân chủng Hải quân - khẳng định đây là thắng lợi của nghệ thuật quân sự Việt Nam nói chung và nghệ thuật tác chiến hải quân nói riêng.

Chiến thắng góp phần tô thắm thêm bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh to lớn của một dân tộc đất không rộng, người không đông nhưng chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ kẻ thù xâm lược nào.

Đây cũng là cơ sở lý luận, thực tiễn quý báu để Hải quân Việt Nam nghiên cứu vận dụng, bổ sung hoàn thiện những cách đánh mới phù hợp nhằm đối phó hiệu quả với âm mưu phong tỏa đường biển của địch nếu có chiến tranh xảy ra trong tương lai.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, chính ủy Quân chủng Hải quân, nhấn mạnh việc giữ giá trị lịch sử, bài học quý báu từ cuộc chiến chống phong tỏa đường biển miền Bắc - Ảnh: T. THẮNG

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, chính ủy Quân chủng Hải quân, nhấn mạnh việc giữ giá trị lịch sử, bài học quý báu từ cuộc chiến chống phong tỏa đường biển miền Bắc - Ảnh: T. THẮNG

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, cuộc chiến chống phong tỏa mà lực lượng hải quân làm nòng cốt đã lập nên những chiến công hiển hách, bảo vệ vững chắc hậu phương chiến lược, giữ vững cửa ngõ giao thương với bạn bè quốc tế và các "mạch máu" giao thông vận tải, không ngừng chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Với âm mưu ngăn chặn miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam cũng như hạn chế sự chi viện của quốc tế cho Việt Nam, những năm 1967-1968 và 1972-1973, Mỹ đã sử dụng thủy lôi, bom từ trường hiện đại nhất lúc bấy giờ để phong tỏa các cửa sông, cửa biển miền Bắc.

Những người lính "đầu đội bom bi, chân đạp thủy lôi" lên đường khi trời mờ tối, âm thầm chiến đấu giữa mênh mông biển đêm để rà phá, khơi thông luồng lạch. Những "người cá" lần bước dưới đáy biển tìm thủy lôi và cả những thủy thủ lái tàu lướt sóng "dụ" tử thần để từng luồng sông, cửa biển được khơi thông.

Hiệp đồng tạo thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp

Nói về kinh nghiệm trong chiến đấu chống phong tỏa cửa sông, đường biển miền Bắc, Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm - tư lệnh Quân chủng Hải quân - cho biết các đơn vị hải quân đã chủ động phối hợp, hiệp đồng với nhiều lực lượng như: Quân khu 3, Quân khu 4, TP Hải Phòng và các ngành kinh tế, kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải, Bộ tư lệnh 350, Trường đại học Bách khoa,... tạo nên thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp.

Quá trình chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ hải quân luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, đi đầu trong tháo gỡ tìm ra cấu tạo, tính năng kỹ thuật của thủy lôi, bom từ trường để từ đó chế tạo các thiết bị rà phá hiệu quả.

Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm - tư lệnh Quân chủng Hải quân - chia sẻ kinh nghiệm trong hiệp đồng các lực lượng chống lại việc phong tỏa sông, biển bằng thủy lôi và bom từ trường của Mỹ - Ảnh: T. THẮNG

Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm - tư lệnh Quân chủng Hải quân - chia sẻ kinh nghiệm trong hiệp đồng các lực lượng chống lại việc phong tỏa sông, biển bằng thủy lôi và bom từ trường của Mỹ - Ảnh: T. THẮNG

Ngoài ra, việc chủ động phối hợp với các lực lượng, như: Trường đại học Bách khoa, Bộ tư lệnh Công binh, Bộ Giao thông vận tải, Cục Công nghiệp TP Hải Phòng… giúp nghiên cứu, chế tạo những thiết bị rà phá thủy lôi, bom từ trường hiệu quả như: HDL-9, HT-5, máy phóng từ 311, 480, PĐ-67… tạo cơ sở rà phá thành công thủy lôi, bom từ trường của Mỹ.

Tổng hợp cả hai cuộc chiến chống phong tỏa, Quân chủng Hải quân đã huy động hàng nghìn lượt tàu thuyền, đi hàng chục ngàn hải lý cùng với các lực lượng của quân và dân quan sát, phá hủy được 13.346 quả thủy lôi, bom từ trường, từ đó đập tan âm mưu và hành động phong tỏa của Mỹ.

Hải quân Việt Nam tăng cường bảo vệ ngư dân đánh bắt hợp pháp trên biểnHải quân Việt Nam tăng cường bảo vệ ngư dân đánh bắt hợp pháp trên biển

TTO - Ngày 23-9, tại Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân (TP Cam Ranh, Khánh Hòa), Bộ tư lệnh Hải quân tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, giai đoạn 2019 - 2022.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên