31/12/2020 13:03 GMT+7

Toàn cảnh trận địa pháo hoa sẵn sàng đón năm mới 2021 tại TP.HCM

MINH HÒA - CHÂU TUẤN
MINH HÒA - CHÂU TUẤN

TTO - Hàng nghìn quả pháo đa màu sắc đã được lắp đặt, chuẩn bị sẵn sàng tại 4 điểm trên TP.HCM để chào mừng Tết dương lịch 2021.

Cận cảnh trận địa pháo hoa chuẩn bị đón giao thừa năm 2021 tại TP.HCM - Video: MINH HÒA

Để chào mừng Tết dương lịch 2021, tại TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm. Hai điểm tầm cao là khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và tòa nhà Landmark 81, khu vực công viên Central Park (phường 22, quận Bình Thạnh). Hai điểm tầm thấp là công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) và Khu công nghệ cao (quận 9). 

Thời gian bắn dự kiến là 15 phút, từ 0h - 0h15 ngày 1-1-2021, nguồn kinh phí xã hội hóa.

Toàn cảnh trận địa pháo hoa sẵn sàng đón năm mới 2021 tại TP.HCM - Ảnh 2.

Trận địa pháo tầm cao tại tầng 81 Landmark đã được bố trí sẵn sàng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đến trưa 31-12, hàng nghìn quả pháo hỏa thuật tầm cao đã được bố trí sẵn sàng trận địa tại điểm bắn nóc hầm sông Sài Gòn và tòa nhà Landmark 81.

Do không gian thoáng cùng hệ thống pháo tầm cao tại tòa nhà Landmark 81 nên người dân khu vực ven bờ sông Sài Gòn có thể dễ dàng ngắm nhìn pháo hoa.

Tại mỗi trận địa pháo hoa đều được Bộ tư lệnh TP.HCM cùng các lực lượng công an, dân quân tự vệ, y tế... tham gia phục vụ bắn pháo hoa dựng hàng rào, che phông bạt bảo vệ nghiêm ngặt.

Toàn cảnh trận địa pháo hoa sẵn sàng đón năm mới 2021 tại TP.HCM - Ảnh 3.

Nhiều loại pháo hoa được các chiến sĩ lắp đặt cẩn thận - Ảnh: CHÂU TUẤN

Toàn cảnh trận địa pháo hoa sẵn sàng đón năm mới 2021 tại TP.HCM - Ảnh 4.

Các linh kiện lắp dàn pháo đang được vận chuyển những bước cuối cùng tại điểm bắn nóc hầm sông Sài Gòn - Ảnh: CHÂU TUẤN

Toàn cảnh trận địa pháo hoa sẵn sàng đón năm mới 2021 tại TP.HCM - Ảnh 5.

Mối dây điện để kích hoạt pháo được lắp đặt cẩn thận từng chút một - Ảnh: CHÂU TUẤN

Toàn cảnh trận địa pháo hoa sẵn sàng đón năm mới 2021 tại TP.HCM - Ảnh 6.

Thuốc pháo được đưa vào bệ phóng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Toàn cảnh trận địa pháo hoa sẵn sàng đón năm mới 2021 tại TP.HCM - Ảnh 7.

Toàn bộ nguồn kinh phí để bắn pháo hoa từ xã hội hóa - Ảnh: MINH HÒA

Toàn cảnh trận địa pháo hoa sẵn sàng đón năm mới 2021 tại TP.HCM - Ảnh 8.

Thời gian bắn dự kiến là 15 phút, từ 0h - 0h15 ngày 1-1-2021 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Toàn cảnh trận địa pháo hoa sẵn sàng đón năm mới 2021 tại TP.HCM - Ảnh 9.

Đại tá Lê Xuân Thế - phó tư lệnh, tham mưu trưởng Bộ tư lệnh TP.HCM - kiểm tra trận địa pháo hoa tại tòa nhà Landmark 81 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Toàn cảnh trận địa pháo hoa sẵn sàng đón năm mới 2021 tại TP.HCM - Ảnh 10.

Trung tâm điều khiển, nơi sẽ khai hỏa pháo tại điểm nóc hầm sông Sài Gòn - Ảnh: MINH HÒA

Toàn cảnh trận địa pháo hoa sẵn sàng đón năm mới 2021 tại TP.HCM - Ảnh 11.

Súng pháo đã được cố định bằng khung để pháo đi đúng hướng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Toàn cảnh trận địa pháo hoa sẵn sàng đón năm mới 2021 tại TP.HCM - Ảnh 12.

Pháo hoa sẽ được thả vào súng pháo và đấu nối - Ảnh: MINH HÒA

Toàn cảnh trận địa pháo hoa sẵn sàng đón năm mới 2021 tại TP.HCM - Ảnh 13.

Hàng nghìn quả pháo đã được lắp đặt sẵn sàng khai hỏa chào mừng năm 2021 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Thăm dò ý kiến

Chào 2021, bạn ước mong gì cho năm mới?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Cận cảnh trận địa pháo hoa chuẩn bị đón giao thừa Cận cảnh trận địa pháo hoa chuẩn bị đón giao thừa

TTO - Chỉ còn 1 ngày nữa đến giao thừa, các trận địa pháo hoa tại các điểm Hà Nội bắt đầu được lắp đặt để sẵn sàng phục vụ người dân Thủ đô.

MINH HÒA - CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên