02/08/2020 12:50 GMT+7

Trạm đọc bên bờ sông Hương

MINH NHÂN - MINH HIẾU
MINH NHÂN - MINH HIẾU

TTO - Giữa thảm cỏ, dưới những tán cây xanh mát bên bờ sông Hương thơ mộng, chiều cuối tuần, những người già trẻ lại ngồi cùng nhau đọc sách.

Trạm đọc bên bờ sông Hương - Ảnh 1.

Nhóm bạn trẻ chăm chú đọc sách ở trạm đọc bên dòng sông Hương - Ảnh: MINH HIẾU

Trạm đọc miễn phí của nhóm Hueseed vừa triển khai đã nhận được sự ủng hộ lớn, tạo ra nguồn cảm hứng cho việc đọc sách. Viện Nghiên cứu phát triển đang có dự định mở rộng mô hình ra nhiều khu vực khác.

Ông Cung Trọng Cường (viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thừa Thiên Huế)

Những cuốn sách đó được mọi người chọn lựa ngay tại "Trạm đọc miễn phí" đặt cạnh đó. Ra đời từ tháng 5-2020, "Trạm đọc miễn phí" đặt ở công viên trước Trường THPT Hai Bà Trưng (Huế) là dự án của các bạn trẻ trong nhóm Hueseed - những cộng tác viên của Viện Nghiên cứu phát triển Thừa Thiên Huế.

Phan Đăng Nhật Huy - sinh viên Trường đại học Khoa học Huế - cho biết từ khi trạm đọc mở ra, tuần nào Huy cũng tìm đến đây để đọc sách. Huy cho biết thật thích thú khi được đọc sách dưới tán "rừng trong phố" bên bờ sông Hương cùng với những người chung sở thích. 

Không chỉ đọc, với Huy đó là cách tận hưởng không khí trong lành, hòa mình vào thiên nhiên. "Không gian này không chỉ giới thiệu nhiều cuốn sách hay, mà còn gợi cho mọi người cảm hứng đọc sách" - Huy tâm tình.

Phan Thị Linh - sinh viên năm 4 Trường đại học Y dược Huế, thành viên của dự án - chia sẻ từ nhỏ đã thích đọc sách, nhận thấy sách ngày càng bị "lãng quên", Linh cùng các bạn trong nhóm đã quyết định lập dự án "Trạm đọc miễn phí". Linh kể lúc mới bắt tay vào thực hiện, nhóm gặp nhiều khó khăn từ việc tìm kiếm địa điểm cho đến nguồn sách. 

"Khó khăn lớn nhất mà chúng mình gặp phải là đầu sách ít, chưa có nhiều thể loại để mọi người có thể lựa chọn theo sở thích. Rất may trong quá trình hoạt động, có nhiều cá nhân, tổ chức đến quyên góp sách làm cho số lượng đầu sách phong phú hơn, trạm đọc dần đi vào ổn định" - Linh nói.

Lê Nguyễn Kiều Xuyên, đồng sáng lập "Trạm đọc miễn phí", cho biết tâm huyết của các thành viên là đem đến cho cộng đồng một điểm dừng chân đọc sách bổ ích, tạo ra một sân chơi để mọi người cùng nhau giao lưu, trao đổi về sách.

Hiện tại, nhóm Hueseed đang tìm cách tạo ra nhiều không gian sách cũng như kêu gọi mọi người chung tay hình thành thói quen đọc sách. Cùng với đó, nhóm sẽ kết nối với các đơn vị xuất bản, công ty sách tổ chức các buổi giao lưu, cuộc thi về văn hóa đọc, viết trên địa bàn toàn tỉnh.

Dừng chân ghé Trạm đọc sách chơi Dừng chân ghé Trạm đọc sách chơi

TTO - Những nhân sự chính của Trạm Đọc là những bạn 9X trẻ trung, tích cực, có quá trình đọc lâu dài và muốn xây dựng một trang điểm sách đa dạng về thể loại, nội dung chuyên sâu, cập nhật.

MINH NHÂN - MINH HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên