14/01/2021 08:00 GMT+7

Trái cây miền Tây sẵn sàng ra chợ tết

MẬU TRƯỜNG - CHÍ CÔNG
MẬU TRƯỜNG - CHÍ CÔNG

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cận kề cũng là lúc các nhà vườn ở miền Tây chuẩn bị tung ra nhiều mặt hàng trái cây và kỳ vọng có một mùa tết ấm cúng 'được mùa được giá'.

Trái cây miền Tây sẵn sàng ra chợ tết - Ảnh 1.

Người dân miền Tây kỳ vọng cận Tết Tân Sửu 2021 giá bưởi da xanh cao lên để họ có ít tiền vui xuân đón tết Ảnh: CHÍ CÔNG

Sản lượng giảm, nhà vườn lo lắng

Trong các loại cây ăn trái, bưởi da xanh là một trong những loại trái cây ở miền Tây giảm giá sâu nhất. Hiện giá bưởi da xanh loại một (trái to nhất, đẹp nhất) ở mức giá dao động từ 25.000 - 30.000 đồng/kg; loại 2-3 giá còn 10.000 - 20.000 đồng/kg, giảm trên 50% so cùng kỳ năm ngoái, thậm chí nhiều vườn bưởi không có thương lái đến thu mua.

Ông Nguyễn Văn Bảy, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết những năm trước gần tết là có thương lái đến để hỏi mua bưởi hoặc đặt cọc để mua bưởi bán trong dịp tết nhưng năm nay thương lái chỉ đến xem rồi bỏ đi.

"Nhà tui có 9 công bưởi da xanh. Năm rồi do mặn nên không để trái, chỉ mấy tháng mưa nay xử lý cho ra trái để bán vụ tết nhưng cuối cùng không bán được. Thương lái vào vườn rồi chê ỏng chê eo, giá lại quá thấp. Kẹt quá chắc chờ mấy ngày gần tết tui hái đưa ra chợ bán lẻ gỡ vốn chứ biết sao giờ", ông Bảy nói.

Chỉ tính riêng tỉnh Bến Tre đã có hơn 7.200ha diện tích bưởi da xanh cho sản lượng 57.000 tấn/ năm. Tình trạng nhà vườn trồng bưởi da xanh ở các tỉnh khác như Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh... cũng gặp khó khăn tương tự.

Ngoài bưởi da xanh, một số loại trái cây phục vụ thị trường tết như thanh long, cam... cũng gặp khó khăn không kém.

Theo khảo sát, giá cam tại một số xã ở huyện Cái Bè, Tiền Giang khoảng 20.000 đồng/kg đối với cam đẹp, giảm một nửa so với cùng kỳ, giá mận 10.000 - 15.000 đồng/kg trong khi giá cao điểm lên mức 30.000 - 40.000 đồng/kg.

Những năm gần đây, các tỉnh miền Tây mở rộng diện tích trồng thanh long nhưng năm qua, dịch bệnh ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu loại trái cây này nên giá cũng rớt thê thảm trong thời gian dài.

Cách đây khoảng gần một tháng, giá thanh long xuống ở mức từ 6.000 - 8.000 đồng/kg đối với loại ruột đỏ và từ 5.000 - 6.000 đồng/kg đối với loại ruột trắng. Thanh long ruột đỏ từng là loại đặc sản mang lại thu nhập cao cho người trồng vì chủ yếu để xuất khẩu, mang lại lợi nhuận cao khi mức giá cao điểm có khi lên 60.000 đồng/kg (hàng loại 1).

Giá nông sản, đặc biệt là các loại trái cây đặc sản lên xuống do thị trường tự điều chỉnh. Tuy nhiên, đồng loạt các loại trái cây giảm giá sâu trong thời gian dài và trong những ngày cận tết khiến nhà vườn lo lắng và chỉ biết hy vọng vào những ngày cận tết.

Riêng ngành công thương hai tỉnh Bến Tre, Tiền Giang cũng cho biết sẽ có những giải pháp cụ thể sau khi làm việc với trung tâm xúc tiến thương mại của địa phương để hỗ trợ cho nhà vườn trong thời gian tới.

Chờ tết "kích" thị trường

Ông La Văn Nhiều ở ấp Mỹ Phú A, xã Tân Bình (Phụng Hiệp, Hậu Giang) than gần 10 công mãng cầu xiêm của gia đình ông năm nay sản lượng trái cũng không đạt ý muốn.

"Tết này tui chuẩn bị o bế cây mãng cầu để cho trái nhiều. Ấy mà đợt nước ngập vừa qua, vườn mãng cầu xiêm nhà tôi bị ảnh hưởng 40%, sản lượng giờ còn khoảng 2o tấn", ông Nhiều nói.

Hiện vườn mãng cầu xiêm nhà ông Nhiều trái cũng bắt đầu lớn. Ông Nhiều dự kiến bán đến ngày 23-25 tháng chạp là hết. Giá cả thì ông Nhiều cho biết cũng khá ổn vì công ty bao tiêu thu mua mãng cầu loại 2 với giá 8.000 đồng/ký; mãng cầu loại 1 ông bán lẻ ngoài thị trường dao động 15.000-16.000 đồng/ ký.

"Giá bán này tôi thấy cũng chưa cao. Tôi hi vọng càng cận tết, thị trường mãng cầu xiêm càng sôi động, giá cả cao hơn chút để tôi và bà con có thể gỡ lại vốn liếng mần tiếp mùa sau", ông Nhiều hi vọng.

Ông Phùng Văn Rở - giám đốc HTX mãng cầu xiêm Hòa Mỹ (Phụng Hiệp), cho biết với nhiều nguyên nhân từ thời tiết đến triều cường mà năm nay các thành viên trồng mãng cầu xiêm ở HTX đều âu sầu vì sản lượng thấp.

"Năm rồi tui và bà con ở đây cung cấp mãng cầu tết ra thị trường hơn 1.000 tấn. Giờ chỉ còn khoảng 350 tấn, sụt giảm hơn 40%. Công ty hiện cần mua mà tụi tui không đủ sản lượng để cung. Họ cần 20-30 tấn/ngày nhưng tụi tui chạy 3 tấn/ ngày không ra", ông Rở bày tỏ.

Ông Rở cho biết ngoài bán sản phẩm thì mãng cầu xiêm phục vụ cho nhu cầu thị hiếu chưng ba ngày tết của bà con năm nay cũng giảm sâu và ít ỏi...

"Năm rồi, tụi tui ở đây làm 500 trái mãng cầu vàng để chưng thì năm nay còn khoảng 200 trái. Cô chú vẫn giữ nguyên giá bán 40.000-50.000 đồng/trái. Đó cũng là một điều đáng buồn cho bà con trồng cây ăn trái năm nay", ông Rở chỉ rõ.

Không riêng gì mặt hàng mãng cầu xiêm ở Hậu Giang mà những nhà vườn ở quận Ô Môn (TP.Cần Thơ) trồng bưởi da xanh, bưởi Thanh Kiều, nhãn Ido cũng thấp thỏm âu lo và trông chờ gần Tết Nguyên đán giá sẽ đội lên cao để họ có ít tiền vui xuân đón tết.

Anh Nguyễn Thành Nghi ở phường Thới An (quận Ô Môn), cho biết hiện nay nhãn Ido lên 28.000 đồng/ký bán tại vườn (cao hơn 8.000-10.000 đồng/ký so với mọi năm); mận hồng đào cũng lên 15.000 - 17.000 đồng/ký, còn bưởi Thanh Kiều khoảng 14.000 đồng/ký.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Nam ở quận Ô Môn than thở hiện 5 công bưởi da xanh của gia đình ông trái đã lớn nhưng chưa có thương lái đến vườn đặt cọc hỏi mua vì giá bán thấp, khoảng 15.000 đồng/ký bưởi da xanh. Do đó, ông Nam mong mỏi bước vào lối mùng 10 tháng chạp (âm lịch), thị trường trái cây ngày tết ở miền Tây sôi động trở lại và vườn bưởi ước 2 tấn trái của ông sẽ có người mua được giá.

"Mình trồng ít phân thuốc hóa học. Lúc nào mình cũng bao trái để trái bưởi bà con chưng xong ăn cũng an toàn. Ước gì năm nay bưởi da xanh bán được 50.000 đồng/ký như mọi năm thì tôi sẽ đỡ khổ lắm, vì tôi bỏ ra hơn 40 triệu đồng để đầu tư rồi", ông Nam kỳ vọng.

Trái cây miền Tây sẵn sàng ra chợ tết - Ảnh 2.

Thương lái mua mãng cầu xiêm để chuẩn bị làm mứt cung thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Các sản phẩm OCOP vào giỏ quà tết
Ông Nguyễn Bỉnh Khiêm - chủ chuỗi cửa hàng Đặc sản ĐBSCL (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - cho biết dịp tết năm nay cửa hàng của ông đưa ra bán giỏ quà là các sản phẩm OCOP (sản phẩm trong chương trình "Mỗi xã một sản phẩm của các tỉnh, thành ĐBSCL".

Hiện tại có khoảng 150 sản phẩm OCOP của các tỉnh ĐBSCL được cửa hàng này phân phối như gạo ST 24, nước cốt bần, mắm cua gạch của Sóc Trăng; tôm khô Tiến Hải, kẹo dừa sáp Cẩm Hằng, bánh tét Trà Cuôn của Trà Vinh; trà khổ qua rừng Modica, snack nấm bào ngư của Vĩnh Long; mật thốt nốt sệt Palmania, trà xạ đen, bánh hạnh nhân của An Giang; rượu mận Sáu Tia, nước ép ổi Cô Điệp của Cần Thơ...

"Dịp Tết Tân Sửu 2021, chúng tôi thực hiện gói quà OCOP với 2 chủ đề V.A.T (sản phẩm OCOP của Vĩnh Long - An Giang - Trà Vinh) và ABCD PLUS (sản phẩm OCOP của An Giang - Bến Tre - Cần Thơ - Đồng Tháp) nhằm kết hợp các sản phẩm OCOP để có những giỏ quà thật phong phú, hấp dẫn và ý nghĩa", ông Khiêm nói. C.QUỐC

MẬU TRƯỜNG - CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên